Hàng trăm học sinh đau bụng, nôn ói: Phụ huynh bức xúc với trả lời của nhà trường

(Dân trí) - Chiều 7/3, đại diện Trường Đoàn Thị Điểm Greenfield (Hưng Yên) đã trả lời chính thức về vụ việc hàng trăm học sinh của nhà trường nghỉ học bất thường do các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy... Tuy nhiên, một số phụ huynh bất bình với văn bản trả lời này.

Theo văn bản trả lời của nhà trường, sáng thứ 2, ngày 5/3/2018, bộ phận văn phòng nhà trường thống kê sĩ số hàng ngày và ghi nhận trong tổng số 1.091 học sinh tiểu học có 13% học sinh nghỉ học với lý do mắc các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài; 7,2% học sinh nghỉ học với lý do khác như bận việc gia đình, sợ con lây bệnh, thuỷ đậu...

Nhận thấy con số học sinh nghỉ học ra tăng bất thường, Ban Giám hiệu nhà trường ngay lập tức đề nghị các bộ phận chủ động phối hợp với phụ huynh học sinh tìm hiểu nguyên nhân.

Ngày 6/3, số lượng học sinh nghỉ học với các triệu chứng trên giảm xuống còn 8.3%.

Cũng trong ngày 6/3, Ban Giám hiệu nhà trường làm việc với Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh và chính thức nhận được phản ánh về tình trạng học sinh nghỉ nhiều.

Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh đặt nghi vấn về nguyên nhân học sinh bị ngộ độc.

Các món ăn được lấy mẫu.
Các món ăn được lấy mẫu.

Nhận định đây là sự việc có tính chất nghiêm trọng, Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị mời cơ quan quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đến tham gia điều tra, xác minh thông tin ngộ độc thực phẩm.

Trưa 6/3, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên tổ chức đoàn điều tra theo quyết định số 44/QĐ-ATTP, liên quan đến các nội dung: Kiểm tra hồ sơ giấy tờ liên quan đến hoạt động tổ chức bếp ăn tập thể của nhà trường; Tiếp nhận và phân tích danh sách các học sinh tiểu học nghỉ học ngày 5/3, ngày 6/3; Tiếp nhận thông tin về thực đơn ngày thứ 6 (2/3/2018) gồm các món ăn có tính nóng.

Theo đó, ngày 2/3, buổi sáng học sinh ăn bún cá rau cải, sữa tươi Mộc Châu. Bữa trưa: gà quay sốt nấm, trứng rán hành, su hào luộc chấm muối vừng, canh mồng tơi nấu tôm, cơm trắng, dưa hấu. Bữa chiều: sữa tươi Mộc Châu, bánh bông lan kem.

Các mẫu thức ăn ngày 2/3 nhà trường không còn lưu do quy định chỉ lưu mẫu 24h để phục vụ thanh kiểm tra nếu phát sinh.

Đoàn cũng tiến hành điều tra 13 học sinh có mặt tại trường. Đây là trường hợp các cháu từng có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy sốt trong ngày 3, 4, 5/3 và ghi nhận các cháu không còn các biểu hiện trên

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị dụng cụ, lấy mẫu nước uống trực tiếp, mẫu nước sử dụng trong chế biển thực phẩm và mẫu sữa tươi tiệt trùng có đường Mộc Châu.

Đoàn điều tra ghi nhận các thông tin và tiến hành phân tích, làm rõ. Kết quả cuộc điều tra theo dự kiến sẽ được công bố ngay khi có kết quả.

Theo nhà trường, hiện chưa có căn cứ kết luận nguyên nhân khiến học sinh nghỉ học là do ngộ độc thực phẩm.

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên, Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng Ban Giám hiệu nhà trường trong buổi làm việc ngày 6/3.
Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên, Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng Ban Giám hiệu nhà trường trong buổi làm việc ngày 6/3.

Cũng theo đại diện Trường Đoàn Thị Điểm Greenfield, sáng 7/3, Đại diện UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hưng Yên, Sở Y tế Hưng Yên, báo Hưng Yên đã đến làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường và làm rõ các thông tin.

Về nguồn thực phẩm, theo yêu cầu của Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh, nhà trường ký hợp đồng cung ứng với các đơn vị tên tuổi như CTCP giống bò sữa Mộc Châu, Công ty TNHH AEON Việt Nam…

Bộ phận Y tế nhà trường thực hiện việc nhập kho nguyên liệu khô, nguyên liệu sống, lấy mẫu và lưu mẫu thực phẩm theo quy định và hướng dẫn của Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc lấy mẫu đồ ăn chín được thực hiện hàng ngày, những mẫu đồ ăn này được lưu trữ trong 24h để phục vụ công tác điều tra nếu có. Việc này đã diễn ra nghiêm túc trong nhiều năm nay.

Trao đổi với PV Dân trí về văn bản trả lời này, một đại diện phụ huynh cho biết, mình đã nắm được thông tin trên do nhà trường đăng tải trên website.

“Tôi đang rất bức xúc với những câu trả lời trên đây. Chúng tôi đang có toàn bộ văn bản làm việc của nhà trường với ban phụ huynh.

Chúng tôi sẽ chứng minh bằng các giấy tờ cam kết có dấu đỏ của lãnh đạo nhà trường về việc cung cấp thực phẩm nhưng nhà trường chưa thực hiện đúng cam kết từ đầu tháng 3 đến nay mà không hề có sự đồng thuận cũng như bàn bạc với Ban phụ huynh. Nhà trường trả lời là một chuyện nhưng chúng tôi cũng có các chứng cứ của mình về sự việc này là chưa đúng theo cam kết”, phụ huynh này nói.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Mỹ Hà