Hàng ngàn suất ăn miễn phí cho thí sinh cả nước

(Dân trí) - Nhiều cụm thi trên cả nước đã vận động được hàng ngàn chỗ trọ giá rẻ, hàng ngàn suất ăn miễn phí... phục vụ cho thí sinh về dự thi tại cụm thi THPT quốc gia năm 2015.

Ngày 26/6, Tỉnh đoàn Bình Định cho biết, đã vận động được hơn 15.000 chỗ trọ giá rẻ, miễn phí, hàng ngàn suất ăn miễn phí, 10.000 lít nước khoáng... phục vụ cho thí sinh về dự thi tại cụm thi THPT quốc gia ở tỉnh Bình Định.
Cụm thi THPT quốc gia 2015 số 28 tại tỉnh Bình Định do ĐH Quy Nhơn chủ trì có 28.269 thí sinh THPT của 2 tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi đăng ký dự thi. Trường ĐH Quy Nhơn đã bố trí 40 địa điểm thi với 893 phòng thi đặt tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, trung học cơ sở đóng trên địa bàn TP Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước. Trong đó, TP Quy Nhơn 32 điểm thi (23.000 thí sinh); huyện Tuy Phước có 4 điểm thi (3.000 thí sinh); thị xã An Nhơn 4 điểm thi (3.500 thí sinh).

Hàng ngàn suất ăn miễn phí cho thí sinh cả nước
15.000 chỗ trọ giá rẻ, miễn phí và hàng ngàn suất ăn miễn phí cho thí sinh về Bình Định dự thi THPT quốc gia năm 2015. (Ảnh: Doãn Công)

Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, Tỉnh đoàn Bình Định đã vận động được 15.000 chỗ trọ giá rẻ, chỗ trọ miễn phí và hơn 1.000 suất ăn miễn phí; vận động tài trợ 10.000 lít nước khoáng, áo, dù che nắng,...

Bên cạnh đó, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định cũng đã huy động trên 260 đoàn viên thanh niên, sinh viên tình nguyện; thành lập thành 23 đội tình nguyện, tập trung tại các nhà ga, bến xe; các giao lộ chính; các điểm dừng xe, địa điểm thi, các nút giao thông... để tư vấn cho thí sinh cùng người nhà thi sinh về nhà trọ, đường đi, địa điểm thi, quy chế tuyển sinh, giá cả sinh hoạt, phương tiện giao thông...

Đặc biệt, năm nay, Tỉnh Đoàn Bình Định phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan tổ chức tốt lễ đón tiếp và bố trí nơi ăn, nghỉ cho 1.000 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi về dự thi tại tỉnh Bình Định.

Hàng ngàn suất ăn miễn phí cho thí sinh cả nước
Tình nguyện viên tiếp phát cơm miễn phí cho thí sinh dự thi ĐH năm 2014 tại Bình Định. (Ảnh: Doãn Công)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Bình Định Nguyễn Xuân Vĩnh cho biết, để tạo điều kiện cho thí sinh trong và ngoài tỉnh về Bình Định tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Tỉnh đoàn Bình Định sẽ cố gắng bố trí các điểm ăn, ở rẻ và tốt nhất. Riêng với thí sinh có hoàn cảnh quá khó khăn, chúng tôi cũng đã tính toán phương án sẽ hỗ trợ toàn bộ cho các bạn về ăn, ở miễn phí để các bạn có điều kiện tham gia thi.
Tại cụm thi Khánh Hòa: Ngày 26/6, ông Trần Doãn Hùng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang - đơn vị chủ trì Cụm thi số 32 tại Khánh Hòa, cho biết, trong kỳ THPT quốc gia năm 2015, trường ghi nhận nhiều sự hỗ trợ cho thí sinh về chỗ ở giá rẻ và suất ăn miễn phí.

Cụ thể, hiện Trường ĐH Nha Trang đã ghi nhận có gần 10.000 chỗ ở giá rẻ (10.000-25.000 đồng/ngày) cho thí sinh. Trong đó, một số đơn vị hỗ trợ chỗ ở miễn phí như: Trường Quân sự tỉnh Khánh Hòa 150 chỗ; chùa Long Sơn Nha Trang 500 chỗ; chùa Kim Long Nha Trang 100 chỗ…

Đến ngày 26/6, trường ĐH Nha Trang cũng thống kê được 14.300 suất ăn miễn phí của các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ cho các sĩ tử dự kỳ thi THPT quốc gia tại Khánh Hòa.

Địa điểm phát suất ăn miễn phí gồm: điểm 1 – trường ĐH Nha Trang (số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang); điểm 2 – trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang (số 1 Nguyễn Chánh, Nha Trang); điểm 3 – Học viện Hải Quân (số 30 Trần Phú, Nha Trang); điểm 4 – Chùa Long Sơn Nha Trang (22 đường 23/10 Nha Trang). Trong đó, điểm 1, 2 và 3 phát suất ăn vào buổi trưa các ngày 1, 2, 3/7; riêng điểm 4 phát cho thí sinh ở tại chùa vào các bữa ăn chính.

Theo trường ĐH Nha Trang, trước ngày thi sẽ có khoảng 7.000 xe máy của thí sinh, người nhà thí sinh từ Phú Yên di chuyển vào Nha Trang. Trong các ngày diễn ra kỳ thi sẽ có khoảng 50.000 lượt thí sinh, người nhà thí sinh đổ về 30 điểm thi trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Tại buổi làm việc với Bộ GD-ĐT ngày 26/6, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định sẽ miễn phí chỗ ở cho thí sinh đi thi một mình hoặc thuộc diện chính sách, đặc biệt khó khăn. Nếu đến ngày 30/6, thí sinh nào chưa có chỗ ở thì báo ngay với giám thị, hoặc Phòng Đào tạo trường ĐH Nha Trang để được giải quyết chỗ ăn ở, tá túc.
Để hỗ trợ cho các thí sinh tham dự kì thi THPT quốc gia 2015, nhiều gia đình, tổ chức trên địa bàn TP Pleiku (Gia Lai) đã đăng kí phục vụ hơn 6.000 suất ăn và hàng nghìn chỗ ở miễn phí tại 16 xã, phường cho thí sinh.

Tỉnh Gia Lai vừa công bố danh sách thông tin, địa chỉ cụ thể hàng nghìn chổ ở miễn phí cho các thí sinh và phụ huynh đến tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại TP Pleiku trên website của Tỉnh đoàn (www.tinhdoangialai.org.vn). Qua thông tin được công bố, các thí sinh ở những huyện xa và tỉnh Kon Tum có thể lựa chọn và liên hệ chỗ ở trước qua số điện thoại có sẵn.

Ngoài hàng nghìn chỗ ở miễn phí, các thí sinh còn được hỗ trợ hơn 6.350 suất cơm miễn phí. Theo đó, Công ty CP Gia Lai CTC đã lập kế hoạch phục vụ miễn phí 5.000 suất cơm cho các thí sinh từ ngày 1/7-4/7 (tại khách sạn Tre xanh Plaza, 18 Lê Lai); chùa Bửu Hải (nằm trên phường Ia Kring) hỗ trợ các thí sinh 1.000 suất cơm trong các ngày thi; bà Phùng Thị Phương Thảo ủng hộ 350 suất cơm được phát tại 31 Võ Thị Sáu.

Bắt đầu từ ngày 28/6, 1.000 tình nguyện viên tiếp sức mùa thi sẽ triển khai các hoạt động hỗ trợ thí sinh và người nhà. Trong đó, 800 tình nguyện viên tiếp sức mùa thi trên địa bàn TP Pleiku, còn lại là các cụm thi tại các huyện, thị.

Gia Lai là địa điểm tổ chức thi chung của thí sinh 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum do trường ĐH Nông Lâm TP. HCM chủ trì. Dự kiến cụm thi THPT quốc gia 2015 tại Gia Lai, có khoảng gần 16.000 thí sinh dự thi, trong đó thí sinh của tỉnh Kon Tum là hơn 3.000. Ngoài ra, đi theo các thí sinh còn có hàng nghìn phụ huynh, nếu tính cả lực lượng cán bộ coi thi, theo dự kiến TP Pleiku có thể đón trên 25.000 người trong dịp thi.

Hàng ngàn suất ăn miễn phí cho thí sinh cả nước
Ngoài các suất ăn và chỗ ở miễn phí, tỉnh Gia Lai còn lập bản đồ các địa điểm thi cụ thể cho các thí sinh dễ tìm đường.

Mặt khác, đây là lần đầu tiên Gia Lai tổ chức kỳ thi lớn với số lượng thí sinh đông (trước đó, Gia Lai chưa từng tổ chức thi đại học), vì vậy, sức ép về nơi ăn, chốn ở, phương tiện đi lại đối với địa phương là rất lớn. Nếu chỉ dựa vào các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh thì chỉ đáp ứng được hơn 3.000 chỗ ở, không thể đáp ứng cho kỳ thi.

Trước tình hình trên, từ cách đây hơn 1 tháng, các cơ quan ban ngành tỉnh đã rà soát các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn, yêu cầu các đơn vị này cam kết không tăng giá phòng. Các cán bộ phường, xã đến từng hộ dân vận động bố trí chổ ở miễn phí cho thí sinh và người nhà. Các trường không tổ chức thi ở thành phố sẽ bố trí thành chổ ở miễn phí, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cần thiết.

Đến nay, ngoài các trường học không thi được bố trí làm chỗ ở, hàng trăm họ dân cũng tự nguyện bố trí hàng nghìn chỗ ở miễn phí cho thí sinh và người nhà; nhiều phường, xã cũng đã dọn dẹp các hội trường văn hóa để phục vụ các thí sinh khi cần thiết. Chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai quyết tâm không để bất kì thí sinh và phụ huynh nào không có chỗ ở. Công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng đón các thí sinh về dự thi. 

Nhóm PV