Thanh Hóa:

Hàng chục giáo viên chưa được nhận lương trước khi nghỉ Tết

(Dân trí) - Vì lý do chưa có hiệu trưởng nên hàng chục giáo viên, nhân viên của trường Tiểu học Lê Mạnh Trinh ( xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) chưa được nhận lương hàng tháng. Theo lãnh đạo phòng GD-ĐT huyện Hoằng Hóa, sang tuần tới, huyện sẽ điều hiệu trưởng nơi khác về để ký hồ sơ và giải quyết lương cho giáo viên về ăn Tết.

Theo phản ánh của các giáo viên trường Tiểu học Lê Mạnh Trinh, đến hết ngày 21/1, 26 giáo viên, nhân viên của nhà trường chưa nhận được lương tháng 1/2017. Lý do mà giáo viên, nhân viên của nhà trường chậm được nhận lương vì hiệu trưởng và hiệu phó của nhà trường mới về nghỉ chế độ, chưa có người ký hồ sơ duyệt nhận lương.

Trường Tiểu học Lê Mạnh Trinh
Trường Tiểu học Lê Mạnh Trinh

Được biết, theo định kỳ, vào ngày 10 - 15 hàng tháng, các cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường sẽ được nhận lương. Đồng thời, như mọi năm, trước dịp Tết cổ truyền của dân tộc, các giáo viên, nhân viên thường được nhận lương tháng 1 và 2.

Năm nay, theo thông báo của Sở GD-ĐT Thanh Hóa thì lịch nghỉ Tết của các đơn vị, trường học trên địa bàn Thanh Hóa bắt đầu từ ngày 23/1. Tuy nhiên, do ngày 21 và 22/1 rơi vào Thứ 7 và Chủ nhật nên cấp Tiểu học nghỉ dạy từ ngày 20/1.

“Từ ngày 1/1/2017, cả hiệu trưởng và hiệu phó của nhà trường đều đã nhận quyết định nghỉ hưu nên trường không có lãnh đạo. Chúng tôi đã hoàn thành tốt công tác dạy học, nhưng về nghỉ Tết mà vẫn chưa được nhận lương tháng Tết, chưa nói nhận 2 tháng một như mọi năm”, một giáo viên ngậm ngùi.

Ông Lê Văn Phúc - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hoằng Hóa xác nhận với phóng viên Dân trí, sang tuần tới, Phòng GD-ĐT sẽ điều hiệu trưởng mới về đảm nhận công việc tại trường Tiểu học Lê Mạnh Trinh. Phòng sẽ cố gắng giải quyết để các cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường được nhận lương trước Tết.

Duy Tuyên