Hà Tĩnh:

Hàng chục giáo viên bị chấm dứt hợp đồng dự thi tìm cơ hội trở lại bục giảng

(Dân trí) - Sáng nay, hơn 60 giáo viên trong tổng số 214 giáo viên của huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị chấm dứt hợp đồng đã tìm cơ may quay trở lại bục giảng khi tham dự kì thi tuyển giáo viên tiểu học.

Liên quan đến vụ việc 214 giáo viên của huyện Kỳ Anh (cũ) (nay là thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) sau nhiều năm công tác bị cắt hợp đồng trước thềm năm học 2015 - 2016, nhiều trường học ở thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh đều thiếu giáo viên trầm trọng.

Vụ việc lùm xùm khiến Bộ Nội vụ phải vào cuộc, yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo vụ việc. Sau nhiều cuộc họp, kiến nghị, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cho phép tuyển mới để bù đắp số giáo viên bị hụt sau khi 214 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng. Việc tuyển mới giáo viên được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, tức việc tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện thông qua phương thức thi tuyển xét tuyển.

Sáng nay 7/3, UBND thị xã Kỳ Anh và UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức kỳ thi dự tuyển giáo viên tiểu học năm học 2015-2016 (riêng trung học cơ sở chưa tổ chức) với tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 72 giáo viên. Hội đồng thi căn cứ trên 3 điểm, bao gồm điểm tốt nghiệp, học tập (cùng hệ số 1) và phỏng vấn (tính hệ số 2) để quyết định thí sinh trúng tuyển.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trong tổng số hơn 250 hồ sơ đăng ký dự thi tại cả hai địa phương thì có hơn 60/214 trường hợp vừa bị chấm dứt hợp đồng như đã nói tham dự kỳ thi. Qua tìm hiểu một số thí sinh đã từng là giáo viên bị chấm dứt hợp đồng sau buổi thi sáng nay, nhiều trường hợp tỏ ra khá e dè về “cơ may” quay trở lại bục giảng của mình.

Khiếu kiện bất thành nhiều thí sinh nguyên là giáo viên hợp đồng đã tham gia kỳ thi với hi vọng được trở lại bục giảng bằng con đường chính ngạch.
Khiếu kiện bất thành nhiều thí sinh nguyên là giáo viên hợp đồng đã tham gia kỳ thi với hi vọng được trở lại bục giảng bằng con đường "chính ngạch".

Liên quan đến vụ việc 214 giáo viên Kỳ Anh bị cắt hợp đồng, phóng viên báo Dân trí tại Hà Tĩnh đã có nhiều bài phản ánh cũng như gặp các đơn vị liên quan.

Ngày 25/8/2015, thông qua cuộc họp do UBND thị xã và UBND huyện Kỳ Anh tổ chức thông báo quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh nội dung “Yêu cầu xử lý giáo viên dôi dư, hợp đồng tại huyện Kỳ Anh và Thị xã Kỳ Anh”, 214 giáo viên của huyện Kỳ Anh, trong số này có giáo viên từng đã hợp đồng đến 12 năm, chính thức bị chấm dứt hợp đồng làm việc.

Đức Dũng