Hàn Quốc: SV nổi giận vì trường giảm thời lượng học

(Dân trí) - Sinh viên Trường đại học Hanyang (Hàn Quốc) hiện rất tức giận trước quyết định của nhà trường về việc giảm thời lượng học của 1 học kỳ từ 16 tuần xuống còn 15 tuần để đổi lấy việc học phí giảm 2%.

Tại cơ sở của Trường đại học Hanyang ở Ansan, khoảng 700 sinh viên đã tham gia biểu tình trong ngày thứ 4 tuần này và gửi một bản trần tình lên nhà trường yêu cầu rút lại quyết định nói trên.

“Nhà trường đã đơn phương giảm số ngày học. Sinh viên đã bị tước bỏ quyền được giáo dục. Dù học phí dduwwojc giảm, chúng tôi không thể cảm nhận được sự khác biệt bởi vì số ngày học cũng bị giảm”, Chang Jee-ho, Chủ tịch Hội Sinh viên cơ sở Ansan lên tiếng.

Theo Korea Times, các sinh viên cũng tổ chức một buổi lễ để yêu cầu nhà trường giảm học phí xuống còn 4,08 triệu won (khoảng 75,5 triệu đồng), giảm 5% so với mức trung bình là 4,3 triệu won (khoảng 79,6 triệu đồng).

Ngày hôm qua, sinh viên Trường đại học Hanyang cơ sở ở Seoul cũng phản đối trước tòa nhà chính, yêu cầu nhà trường phải quay lại thời lượng học như trước đây.

“Nhà trường đơn phương thông báo trong kỳ nghỉ đông rằng sẽ giảm số ngày học kể từ học kỳ này. Kể từ đó chúng tôi đã phản đối để yêu cầu nhà trường trở lại lịch học như trước. Nhà trường nói họ rất tiếc về quyết định này nhưng bảo chúng tôi hãy thông cảm. Chúng tôi dự định sẽ yêu cầu nhà trường cân nhắc lại toàn bộ việc này”, một sinh viên cho hay.

Trong khi đó, nhà trường vẫn im lặng trước vấn đề này.

“Mặc dù số lượng ngày học đã giảm, các giáo sư cho chúng tôi biết họ vẫn tiếp tục lên lớp như trước đây theo thời lượng học là 16 tuần/học kỳ”, một quan chức nhà trường ở cơ sở Ansan cho biết. 
 
Khi được hỏi mục đích của việc giảm số ngày học là gì nếu như các giáo sư vẫn tiếp tục lên lớp với số buổi học như trước, quan chức nhà trường từ chối giải thích và nói rằng đó là vấn đề nhạy cảm.
Xuân Vũ
Theo Korea Times