Hai trường ĐH cho sinh viên học online đến tháng 6

(Dân trí) - Sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. HCM, trường ĐH Kinh tế -ĐH Quốc gia Hà Nội cho sinh viên học online đến tháng 6.

Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông báo cho sinh viên hệ đại học tiếp tục học online đến ngày 19/6.

Với chương trình thạc sĩ, trường tổ chức dạy trực tuyến đến 16/8. Nếu dịch bệnh kết thúc trước thời gian này, trường sẽ thông báo cho học viên trở lại.

Tại phía Nam, Trường ĐH Kinh tế TP. HCM cũng thông báo cho sinh viên đại học tiếp tục học online đến ngày 22/6.

Bậc sau đại học, các lớp nghiên cứu sinh sẽ được ưu tiên học tập trung từ ngày 8/5. Các lớp cao học học tập trung theo lịch giảng viên từ 11/5.

Ngoài ra, nhiều trường cũng thông báo đánh giá kết thúc học phần bằng hình thức thi trực tuyến.

Sau thời gian dài nghỉ học tránh dịch Covid-19, hàng loạt trường ĐH đã thông báo thời điểm sinh viên trở lại học tập trung.

Hiện, có hơn 50 trường đại học cho sinh viên trở lại trường sau nghỉ lễ. Đa phần các trường đưa ra lộ trình cho SV năm cuối đi học trước.

Với tiêu chí đặt sức khoẻ sinh viên làm ưu tiên hàng đầu, các biện pháp vệ sinh giảng đường và sát khuẩn cho các dụng cụ dạy học… được nhà trường thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Bộ Y Tế.

Hình thức dạy học trực tuyến được áp dụng mạnh mẽ thời gian qua do học sinh sinh viên nghỉ học quá dài bởi dịch Covid-19.

Các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện, được khuyến khích đẩy mạnh dạy online trong mùa dịch để đảm bảo an toàn cho người học. 

Về chương trình đào tạo dài hơi, mới đây Bộ GD&ĐT đưa Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ ĐH để lấy ý kiến dư luận.

Trong đó dự thảo nêu rõ, việc dạy học theo hình thức trực tuyến không được vượt quá 20% số tín chỉ của chương trình đào tạo.

Việc quy định các trường được phép tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến giúp các trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và học tập, hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, để kiểm soát chất lượng đào tạo, các trường chỉ thực hiện nội dung này khi đảm bảo điều kiện và theo các thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT

M. Hà