Hai Thứ trưởng Giáo dục kiểm tra công tác thi tại Huế, An Giang

(Dân trí) - Trong sáng 2/7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cùng đoàn công tác của Bộ này có chuyến thị sát tại các cụm thi THPT Quốc gia 2016 ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga kiểm tra công tác coi thi, tình hình thí sinh đi thi tại cụm thi số 59 tỉnh An Giang.

Ở cụm thi số 39 do Đại học Huế chủ trì, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã đi các điểm thi Đại học Khoa học Huế, Đại học Nông lâm Huế, Đại học Kinh tế Huế. Ở cụm 33 do Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, thứ trưởng đã kiểm tra điểm thi THPT Hai Bà Trưng (TP Huế) và 1 điểm thi tại huyện Phú Lộc.

Qua chỉ đạo, thứ trưởng đã nhắn nhủ tới các trưởng cụm thi hãy tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh hết sức có thể. Kỳ thi lần này đã giảm tải được số lượng thí sinh tập trung quá lớn vào các tỉnh thành lớn, cho nên khi đã giảm được rồi thì tạo tâm lý tốt cho các em.

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển kiểm tra các điểm thi tại Huế

Theo báo cáo của PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Đại học Huế cho hay, năm nay cụm thi 39 có số lượng thí sinh đăng ký là 10.301 chủ yếu cho thí sinh tại tỉnh Thừa Thiên Huế, chỉ bằng 37% so với lượng thí sinh đăng ký năm 2015 và chỉ bằng 1/5 so với các kỳ thi “3 chung”.

Với nhiều kinh nghiệm lâu nay, hiện kỳ thi diễn ra tại cụm 39 tốt đẹp, an toàn. Bên cạnh đó, khối Đại học Huế còn huy động hàng ngàn giáo viên các trường Đại học Sư phạm, Khoa học, Kinh tế tổ chức thi ở cụm 36,27,38 ở Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Sau khi đi thị sát các điểm thi, xem xét tình hình thí sinh thi cử, giáo viên coi thi, tình nguyện viên, phụ huynh…, Thứ trưởng Vinh đã đánh giá tốt tình hình thi tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên Thứ trưởng cũng nhắc nhở chú ý tới khoảng cách bố trí của giáo viên – thí sinh trong phòng thi, tình trạng các thí sinh cùng tỉnh thi với nhau đề phòng sẽ có tình trạng giúp đỡ nhau, không khách quan…


Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (đứng) làm việc với lãnh đạo Đại học Huế, đơn vị chủ trì cụm thi 39

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (đứng) làm việc với lãnh đạo Đại học Huế, đơn vị chủ trì cụm thi 39

Thứ trưởng thăm điểm thi Đại học Nông lâm Huế
Thứ trưởng thăm điểm thi Đại học Nông lâm Huế
Thứ trưởng chỉ ra một số điểm cần điều chỉnh về sắp xếp bàn ghế trong phòng thi
Thứ trưởng chỉ ra một số điểm cần điều chỉnh về sắp xếp bàn ghế trong phòng thi

Thứ trưởng hỏi nhanh Trưởng điểm thi, hỏi tình hình thí sinh thi cử, đề thi, giáo viên...

Thứ trưởng hỏi nhanh Trưởng điểm thi, hỏi tình hình thí sinh thi cử, đề thi, giáo viên...

Thứ trưởng cùng đoàn làm việc của Bộ kiểm tra không gian ngoài phòng thi về an ninh vòng ngoài
Thứ trưởng cùng đoàn làm việc của Bộ kiểm tra không gian ngoài phòng thi về an ninh vòng ngoài
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển vui vẻ hỏi han, động viên các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi ngoài điểm thi
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển vui vẻ hỏi han, động viên các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi ngoài điểm thi

Cũng trong sáng 2/7, Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga dẫn đầu đã kiểm tra công tác coi thi, tình hình thí sinh đi thi tại cụm thi số 59 tỉnh An Giang, do Trường ĐH An Giang chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Xây dựng Miền Tây.

Ông Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang cho biết, năm nay tỉnh An Giang chỉ thành lập duy nhất một cụm thì vừa xét tuyển Đại học, Cao đẳng do Trường ĐH An Giang chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Xây dựng Miền Tây; với 13.212 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 11.412 đăng ký thi xét tuyển Đại học, Cao đẳng; 1.800 em đăng ký thi xét tốt nghiệp; để đảm bảo phục vụ tốt nhấ cho kỳ thi, năm nay trường đã huy động hơn 1.000 cán bộ giao viên tham gia coi thi và phục vụ kỳ thi, bên cạnh đó, trường còn đầu hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ kỳ bị hiện đại, băng thông rộng.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga ngoài việc đến kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia tại cụm thi An giang, Thứ trưởng còn ân cần thăm hỏi động viên các thí sinh
Thứ trưởng Bùi Văn Ga ngoài việc đến kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia tại cụm thi An giang, Thứ trưởng còn ân cần thăm hỏi động viên các thí sinh

Ngay sau khi kiểm tra tại các phòng thi tại điểm thi số 2 Trường ĐH An Giang, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cùng đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện, bố trí lực lượng cán bộ làm nhiệm vụ coi thi, sao in, vận chuyển đề thi, phục vụ trường thi..., cũng như sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành đoàn thể trong toàn tỉnh.

Thứ trưởng động viên cán bộ làm nhiệm vụ thi tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tập trung cao độ, thực hiện tốt nhiệm vụ do Ban chỉ đạo phân công. Ngoài ra, Thứ trưởng Bùi Văn Ga lưu ý Ban chỉ đạo cụm thi số 59-Đại học An Giang cần phải tuyệt đối tuân thủ quy định, quy chế thi; tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát, không để bất cứ thí sinh nào được phép mang các thiết bị công nghệ, cũng như các thiết bị cấm vào phòng thi trong các ngày thi còn lại...

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2016 tỉnh An Giang cho biết, năm nay, tỉnh An Giang có khá đông học sinh ở khu vực viên giới, ở xã, là người dân tộc nên tỉnh đả chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện có kết hoạch hỗ trợ các em học sinh có điều kiện khó khăn đi thi như tổ chức đưa rước thí sinh đi thi, hỗ trợ chỗ ở… đảm bảo không có thí sinh nào bỏ thi vì không có điều kiện.

Đại Dương - Nguyễn Hành