Hải Phòng: Lạm chi hàng trăm triệu đồng quỹ hội phụ huynh

Theo phản ánh của phụ huynh học sinh, Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu (huyện Vĩnh Bảo) đã cùng Hội trưởng Hội Phụ huynh tự ý chi hàng trăm triệu đồng tiền quỹ của Hội Phụ huynh. Ông Lê Minh Bảo - Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu - đã thừa nhận sự "nhầm lẫn" này.

Trường THPT Tô Hiệu (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).
Trường THPT Tô Hiệu (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Phụ huynh hàng chục lớp phản ứng

Ông Đoàn Sĩ Bình, 49 tuổi, trú tại xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng – Chi hội trưởng Chi hội Phụ huynh lớp 11B4 Trường THPT Tô Hiệu (huyện Vĩnh Bảo) - phản ánh: Nhiều năm nay, ông Lê Minh Bảo – Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu cùng với ông Phạm Ngọc Hùng – Hội trưởng Hội Phụ huynh (HPH) trường đã tự ý chi hàng trăm triệu đồng tiền quỹ của HPH mà không thông qua các chi hội, vi phạm điều lệ về hoạt động của hội cha mẹ học sinh do Bộ GD&ĐT quy định. 

Ông và rất nhiều chi hội trưởng HPH các lớp trong trường đã có đơn kiến nghị gửi Sở GD&ĐT Hải Phòng, UBND huyện Vĩnh bảo xem xét giải quyết. Cùng quan điểm với ông Bình còn có rất nhiều người khác đại diện cho phụ huynh các lớp như ông Trịnh Văn Nhất- Chi hội trưởng HPH lớp 12 A1, ông Đặng Văn Tài - chi hội lớp 11B6, bà Nguyễn Thị Hoa - chi hội lớp 11 B2…

Theo đó, năm học 2012-2013, tổng thu của Quỹ HPH trường Tô Hiệu là 341.870.000đ, đã chi hết 341.820.000đ, còn dư 50.000đ. Tuy nhiên, trong số các hạng mục chi này có rất nhiều khoản chi như Đại hội Công đoàn của giáo viên (4,2 triệu đồng), đưa HS thi HS giỏi thành phố (14,3 triệu đồng), thuê xe và bồi dưỡng cán bộ giáo viên đi dự giờ giáo viên giỏi TP, Chi hội khỏe Phù Đổng và hội cựu quân nhân, mua và sửa xe chở rác, chi cho đoàn giáo viên đi tập huấn học hỏi tại Cát Bà, hỗ trợ GV thi GV giỏi thành phố…

Ngoài ra, ông Đoàn Sĩ Bình còn phản ánh: Nhà trường còn chi tiền để làm lại sân trường, tường rào và nhà xe gần 300 triệu đồng tiền của quỹ hội và xã hội hóa không thông qua các chi hội cha mẹ HS. 

“Người dân chúng tôi ở đây phần lớn là nông dân, cuộc sống rất khó khăn, nên việc thu-chi các khoản phải rõ ràng. Nếu đầu tư cho các cháu học sinh, chúng tôi không bao giờ phản ứng” – ông Bình nói.

Ông Đoàn Sĩ Bình – Chi hội trưởng HPH lớp 11 trường Tô Hiệu.
Ông Đoàn Sĩ Bình – Chi hội trưởng HPH lớp 11 trường Tô Hiệu.

Hiệu trưởng thừa nhận "nhầm lẫn"

Ông Lê Minh Bảo – Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu - cho biết: Năm học 2012-2013, trường thu mỗi học sinh 140.000đ tiền Quỹ HPH, với khoảng 1.100 HS, tổng số tiền thu được là hơn 150 triệu đồng; còn tiền xã hội hóa, trường chỉ vận động, nhưng có định hướng - được khoảng 300 triệu đồng. Tất cả hai khoản tiền trên đều do thủ quỹ của trường giữ để tránh bị thất thoát.

Ông Bảo khẳng định: Tiền quỹ HPH là do hội tự chi, nhà trường chỉ ký xác nhận; còn khoản chi số tiền xã hội hóa là do trường tự chi. Những khoản xã hội hóa được chi để làm sân trường (200 triệu) và nhà để xe, tường bao (hơn 100 triệu). 

Ông Bảo cũng cho biết, các khoản chi của HPH là do HPH quyết định sau khi đã thông qua Ban thường trực HPH. “Còn việc xin ý kiến của tất cả các chi hội trưởng chi HPH các lớp là rất khó, vì chủ trương thu đã được thông qua từ đầu năm học” – ông Bảo nói.

Tuy nhiên, chính ông Bảo cũng không giải thích được tại sao khi nói rằng Quỹ Hội là do HPH chi, tiền xã hội hóa là trường chi, nhưng trong văn bản giải thích với phụ huynh do ông ký lại thống kê các khoản thuộc HPH chi lẫn với khoản do trường chi.

Thêm vào đó, ông Phạm Ngọc Hùng - Hội trưởng HPH trường Tô Hiệu năm học 2012-2013 nói rằng, các khoản chi Quỹ hội đều do trường và HPH quyết định và đều được thông qua thường trực Ban đại diện cha mẹ HS của trường. 

Tuy nhiên, ông Trịnh Đức Phương (trú tại xã Dũng Tiến) – một trong 4 người thuộc Ban thường trực của HPH trường Tô Hiệu năm học 2012-2013 - lại khẳng định với Lao Động: Tất các các khoản thu chi của HPH, ông đều không được bàn bạc, thông báo, thống nhất, không biết gì về tất cả các khoản thu chi trên.

Về việc này, ông Bảo thừa nhận: “Trường có sơ suất khi lẫn lộn giữa tiền chi cho xây dựng cơ bản của nhà trường với Quỹ HPH. Hiện trường đang đợi thanh tra Sở GD&ĐT Hải Phòng làm rõ vụ việc”.

Theo Hoàng Hoan
Lao Động