Hải Phòng: Kỷ luật cảnh cáo đối với Hiệu trưởng nhà trường lạm thu

(Dân trí) - Trao đổi với Dân trí sáng nay (3/10), một lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng xác nhận, liên quan đến tình trạng lạm thu tại trường THCS Minh Tân, huyện vừa công bố quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Hữu Đạt, Hiệu trưởng trường này với hình thức cảnh cáo.

Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện ông Nguyễn Hữu Đạt cũng đã có đơn gửi huyện xin nghỉ theo chế độ.

Trước đó trên mạng xã hội Feabook tràn lan một tờ “phiếu thu” được cho là của trường THCS Minh Tân với 20 khoản thu tổng cộng lên tới hơn 9 triệu đồng. Tại “phiếu thu” này, ngoài các khoản đóng đầu năm như tiền sách vở, tiền học thêm, mua BHYT, nước uống... còn có một số khoản thu như: học thêm, học thêm nhóm…


Hiệu trưởng trường THCS Minh Tân (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) bị kỷ luật cảnh cáo vì để xảy ra tình trạng lạm thu (ảnh Internet)

Hiệu trưởng trường THCS Minh Tân (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) bị kỷ luật cảnh cáo vì để xảy ra tình trạng lạm thu (ảnh Internet)

Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, tờ thông báo đã thu hút rất nhiều bình luận trái chiều.

Ngay sau khi tờ “phiếu thu” này được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, phía Phòng GD&ĐT cũng như huyện Thủy Nguyên cho biết, đã vào cuộc, yêu cầu trường Minh Tân báo cáo và phía nhà trường khẳng định không hề phát hành “phiếu thu” như trên.

Phiếu thu dù được xác định không phải do trường ban hành nhưng có tới 18 khoản thu trùng hợp (ảnh Feabook)
Phiếu thu dù được xác định không phải do trường ban hành nhưng có tới 18 khoản thu trùng hợp (ảnh Feabook)

Tuy nhiên sau đó qua kiểm tra, UBND huyện đã phát hiện có tình trạng lạm thu các khoản phí đầu năm tại trường này.

UBND huyện Thủy Nguyên qua kiểm tra sơ bộ cũng xác định mặc dù “phiếu thu” tràn lan trên mạng xã hội Feabook không phải do nhà trường phát hành nhưng có tới 18 khoản thu trùng khớp trong tổng số 20 khoản thu của “phiếu thu” này.

Một lãnh đạo huyện chia sẻ, thực tế với những khoản thu để may đồng phục và sử dụng vào một số việc cần thiết, phục vụ cho khai giảng nhà trường phải thông báo, phải tổ chức họp hội phụ huynh, thống nhất với địa phương và HĐND xã thì sẽ không có vấn đề gì. Đằng này trường tự ý thu, thậm chí đã đã thu của một số phụ huynh, người ít thì 1 đến 2 triệu, người nhiều thì 3 đến 4 triệu đồng là sai qui định.

An Nhiên