Nghệ An:

Hai học sinh lớp 11 giành giải Đặc biệt Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng

(Dân trí) - Vượt qua 124 dự án tham dự, "thiết bị hỗ trợ vận động sớm chân bị liệt ở bệnh nhân bị đội quỵ não có liệt nửa người" xuất sắc giành giải Đặc biệt cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Nghệ An.

Ngày 2/7, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Nghệ An tổ chức cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2020.

Cuộc thi quy tụ 125 mô hình/sản phẩm của 13 phòng giáo dục các huyện, thành, thị, 21 trường THPT và 19 trường tiểu học và 27 trường THCS trên toàn tỉnh. Đây là những sản phẩm xuất sắc được tuyển chọn từ vòng sơ khảo, nhiều mô hình/sản phẩm đã từng đoạt giải các cuộc thi KHKT cấp quốc gia.

Phát biểu tại cuộc thi, bà Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng ban tổ chức cuộc thi đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các nhà trường. Đồng thời khẳng định, cuộc thi là sân chơi ý nghĩa, khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng, hướng các em tham gia vào các hoạt động khoa học công nghệ.

Hai học sinh lớp 11 giành giải Đặc biệt Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng - 1
Ban tổ chức trao giải Đặc biệt cho sản phẩm "Thiết bị hỗ trợ vận động sớm chân bị liệt ở bệnh nhân bị đột quỵ não có liệt nửa người" cho nhóm tác giả Lê Hoàng Tùng, Trương Diệu Hà (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh).

Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải Đặc biệt, 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba, 30 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. "Thiết bị hỗ trợ vận động sớm chân bị liệt ở bệnh nhân bị đột quỵ não có liệt nửa người" của tác giả Lê Hoàng Tùng, Trương Diệu Hà (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh) giành giải Đặc biệt của cuộc thi.

Sản phẩm "Cánh tay robot" (Trần Hữu Phúc - Trường THPT Tương Dương 1, huyện Tương Dương); "Thang chữ A thông minh" (Phạm Thế Dũng, Nguyễn Hữu Luận, Cao Bá Quý - Trường THCS Thọ Lộc, huyện Diễn Châu) và "Ứng dụng deep learning trong chẩn đoán ung thư di căn hạch qua mẫu sinh thiết mô hạch bạch huyết" (Phan Thị Hiền Chi, Hồ Hoàng Trang - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu) đoạt giải Nhất.

Hoàng Lam