Kiên Giang:

Hai chị em ở Phú Quốc đập heo đất ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19

(Dân trí) - Nghe tin lãnh đạo Đảng, Nhà nước kêu gọi người dân chung tay ủng hộ quỹ phòng, chống “giặc” Covid-19, hai chị em Vônga đập heo đất được 2 triệu đồng mang đến ủng hộ.

Hai chị em có nghĩa cử cao đẹp đó là em Trần Maria Vônga (học sinh lớp 12C2, trường THPT Phú Quốc) và Trần Hữu Hiệp (học sinh lớp 5/6 trường TH Dương Đông 4).

Em Trần Maria Vônga cho biết, hằng ngày xem chương trình thời sự trên đài truyền hình thấy tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp và Chính phủ cũng đã có lệnh cách ly 15 ngày toàn xã hội. Nhiều lao động nghèo gặp khó khăn.

Vônga chia sẻ: “Em thấy nhiều người dân mất việc làm ảnh hưởng đến cuộc sống, từ đó nhiều bạn nhỏ từ đó cũng gặp phải cảnh khó khăn. Nghĩ thế, em đã cùng với em trai mình quyết định đập heo đất mà mình đã nuôi từ Tết đến giờ đem ủng hộ hết cho quỹ phòng chống Covid-19 của huyện với mong muốn phần nào giúp đỡ những người khó khăn”.

Hai chị em ở Phú Quốc đập heo đất ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 - 1

Ông Hồ Đắc Thuận, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phú Quốc trao giấy khen cho hai chị em Vônga và Hữu Hiệp

Còn em Trần Hữu Hiệp cho biết, số tiền nuôi heo đất 2 triệu đồng này, hai chị em dự định dành để mua dụng cụ học tập cho năm học sau, tuy nhiên, thấy được nhiều người đang khó khăn nên đồng ý với chị đập heo đem ủng hộ.

Đồng thời, em Hiệp còn bày tỏ mong muốn đất nước mình nhanh chóng đẩy lùi được dịch bệnh, để trường có thể mở lại, em có thể đến trường, qua đó em có thể gặp gỡ thầy cô bạn bè.

Trước hành động đẹp của hai chị em Vônga, chiều 13/4, UBMTTQ Việt Nam huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã tổ chức trao giấy khen cho 2 em học sinh của huyện này vì đã ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 của huyện 2 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao giấy khen, ông Hồ Đắc Thuận, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phú Quốc ghi nhận sự đóng góp của 2 em nhỏ dành cho quỹ phòng chống Covid-19 của huyện. Đồng thời, ông Thuận còn mong muốn hai em hãy cố gắng hơn trong học tập, cố gắng nhắc nhở những người xung quanh thực hiện tốt các biện pháp phòng chống Covid-19.

Ông Thuận còn cho biết thêm, hiện tại UBMTTQ VN H.Phú Quốc đã vận động được 25 tấn gạo. Và người nhà của 2 chị em Hữu Hiệp còn ủng hộ thêm cho quỹ phòng chống Covid-19 của huyện Phú Quốc số tiền 8 triệu đồng.

Nguyễn Hành