Hà Tĩnh: Tạo mọi điều kiện để học sinh Hương Bình được tiếp tục đến trường

(Dân trí) - Chậm nhất là giữa tháng 12, số học sinh còn lại thuộc các bậc học tại Hương Bình đều phải được đến trường - ông Đặng Quốc Vinh - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định tại buổi họp báo về việc sáp nhập trường ở xã Hương Bình (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Sáng nay 3/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chủ trì buổi họp báo về việc sáp nhập trường ở xã Hương Bình (huyện Hương Khê). Đến dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đại diện các cấp ngành liên quan và đông đảo phóng viên báo chí trung ương và địa phương.

Báo cáo diễn biến vụ việc tại buổi họp báo, ông Hoàng Công Lý - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: Sau khi sáp nhập, toàn huyện Hương Khê hiện có 30 trường thuộc các cấp học. Đối với khối THCS, trước đây có 23 trường/22 xã, thị trấn, nhiều trường có quy mô từ 10 lớp trở xuống. Đến nay, đã sáp nhập 10 trường, như vậy 10 xã không có trường.

Năm học 2014-2015, số học sinh của 10 xã không có trường THCS là 2.227 em, chỉ còn 170 em tại Trường Hương Bình chưa đến trường.

Căn cứ số liệu điều tra phổ cập, từ năm học 2014-2015 đến năm học 2019-2020, số học sinh Trường THCS Hương Bình chỉ dao động từ 200 đến 247 học sinh, được biên chế tối đa trong 8 lớp (theo tiêu chuẩn 1 trường phải có 16 lớp). Đây là trường có quy mô nhỏ nhất huyện.

Ông Hoàng Công Lý -  Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê báo cáo tại buổi họp báo.
Ông Hoàng Công Lý -  Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê báo cáo tại buổi họp báo.

Trong khi đó, trường THCS Hòa Hải hiện chỉ có 14 lớp với 410 học sinh, khi sáp nhập sẽ đón hơn 100 học sinh xã Hương Bình. Trường THCS Phúc Đồng hiện có 14 lớp với 370 học sinh (trong đó học sinh ở xã Phúc Đồng 274 em, xã Hương Thủy 106 em). Trường THCS Phúc Đồng là trường đón học sinh ở xã Hương Thủy và Hương Bình thì sẽ có trên 470 em học sinh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân ở xã Hương Bình chưa đồng tình. Họ gửi đơn và trực tiếp đến trụ sở tiếp dân TW Đảng và nhà nước, các cơ quan chức năng đề nghị giữ lại Trường THCS Hương Bình. 

Ông Hoàng Công Lý -  Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê báo cáo tại buổi họp báo.
Các trường Mầm non và Tiểu học tại Hương Bình cũng vắng học sinh do phụ huynh và người dân cản trở, không cho đến trường.

Thời gian qua, Ban thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Hương Khê đã có nhiều giải pháp tuyên truyền đến tận hộ dân, hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn như xe đạp, gạo, mở hai tuyến xe buýt để đưa đón học sinh đi học và về nhà. Đồng thời tất cả học sinh THCS ở xã Hương Bình đi học đều không phải đóng tiền xây dựng cơ sở vật chất trường học. Để rút ngắn khoảng cách đến trường cho các em, huyện Hương Khê đang sớm đẩy nhanh việc thi công con đường từ Hương Bình đến Hòa Hải. Nếu hoàn thành, con đường này sẽ rút ngắn khoảng cách cho học sinh đến trường trong khoảng 4 đến 5km.

Đến ngày 3/12, Hương Bình, có 79/249 em học sinh (chiếm 1/3 học sinh THCS) đi học, trong đó có 3 em về học tại THPT Dân tộc nội trú Hương Khê và hưởng các chế độ quy định; có 22 em được hỗ trợ gạo trong đó 3 em hưởng theo quyết định 36 ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ 18 xe đạp cho hoc sinh khó khăn trong đó 9 em nhận bằng xe; 2 tuyến xe buýt đua đón học sinh đi về bắt đầu từ ngày 1/12. Bậc Mầm non có 49/205 học sinh và bậc Tiếu học 54/255 học sinh trở lại trường.

Tại buổi họp báo, đã có 14 ý kiến của các nhà báo trung ương và địa phương với hơn 20 câu hỏi liên quan đến vấn đề này như: biện pháp thiếu đồng bộ  của địa phương ngay từ đầu như việc vận động tuyên truyền,còn chưa thấu đáo; xử lý những đối tượng cố tình chống đối, thiếu kiên quyết...

Một trong những vấn đề được quan tâm tại buổi họp báo là việc sắp xếp thời gian học để học sinh theo kịp chương trình sau khi trở lại trường. Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Trung Dũng - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh nhấn mạnh: Đến thời điểm hiện nay, ngành giáo dục Hà Tĩnh đã có kế hoạch cụ thể để dạy bù và học thêm cho học sinh, ít nhất mỗi tuần 2-3 buổi. Nếu cần, có chính sách hỗ trợ các em học bán trú để theo kịp chương trình toàn khóa nhằm đảm bảo về số lượng và chất lượng của kiến thức chương trình học.

Ông Nguyễn Trung Dũng - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh phát biểu tại buổi họp.
Ông Nguyễn Trung Dũng - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh phát biểu tại buổi họp.

Kết luận tại buổi họp báo, ông Đặng Quốc Vinh - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Việc sáp nhập trường Hương Bình là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với lộ trình phát triển nâng cao chất lượng giáo dục. Việc cản trở học sinh đến trường của một số bộ phận người dân là trái quy định và vi phạm pháp luật. Điều này gây ảnh hưởng lớn trực tiếp đến việc học của các em. Trong thời gian sớm nhất, mục tiêu cao nhất của các cấp ngành liên quan là cố gắng làm tất cả để có tiếng nói chung, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân để đưa các em đến trường. Chậm nhất là giữa tháng 12, số học sinh còn lại thuộc các bậc học tại Hương Bình đều phải được đến trường.
 
Đó là cam kết của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trong cuộc họp báo vào sáng 3/12 liên quan đến việc tổ chức sáp nhập trường PTCS Hương Bình (huyện Hương Khê) vốn đang gặp nhiều bế tắc khiến hàng trăm học sinh chưa thể đến trường suốt nhiều tháng qua.


Thực hiện: Văn Dũng

Phượng Vũ