Hà Tĩnh: Phụ huynh “thấp thỏm” mong con trúng tuyển... mầm non

(Dân trí) - Việc các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh có chỉ tiêu tuyển sinh ít trong năm học 2018 - 2019 trong khi đó hồ sơ xin nhập học trên địa bàn cao gấp nhiều lần đang khiến cho nhiều phụ huynh “thấp thỏm” đứng ngồi không yên.

Những ngày này, công tác tuyển sinh ở một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đang gặp phải nhiều áp lực do số lượng trẻ 3 tuổi tăng nhiều nhưng các lớp học lại giảm.

Có mặt tại Trường mầm non Trần Phú (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh), chúng tôi ghi nhận được sự lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt hàng trăm phụ huynh khi nộp hồ sơ cho con vào theo học ở đây. Theo các phụ huynh, nếu con không được theo học tại trường này việc nhập học ở trường khác là vấn đề rất nan giải.

Nhiều phụ huynh tại phường Trần Phú lo lắng việc con của họ không được theo học tại trường mầm non trên địa bàn.
Nhiều phụ huynh tại phường Trần Phú lo lắng việc con của họ không được theo học tại trường mầm non trên địa bàn.

Chị Lê Thị Hoa (tổ 3, phường Trần Phú) không giấu được lo lắng cho biết, nhà chị có 2 con từng theo học tại Trường mầm non Trần Phú, các cháu trước đều được nhập học bình thường. Tuy nhiên, hiện cháu út được 3 tuổi đang chuẩn bị nhập học nhưng không biết con chị có may mắn nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh của trường hay không.

“Nhà tôi cách trường chỉ 3 nhà, lâu nay việc học hành của các con tại trường chúng tôi đều thực hiện nghĩa vụ đóng góp đầy đủ. Bây giờ nếu cháu không được học ở đây là quá thiệt thòi đối với gia đình tôi” - chị Hoa nói.

Còn phụ huynh Nguyễn Thị Hải Yến (tổ 2, phường Trần Phú) thắc mắc vấn đề gia đình chị có hộ khẩu thường trú trên địa bàn từ xưa tới giờ, nếu con chị không được nhập học tại Trường mầm non Trần Phú là quá thiệt thòi.

“Vừa thiệt thòi vừa không biết con tôi sẽ phải học ở đâu vì gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, nếu cho cháu học trường tư thì chi phí ít nhất mỗi tháng 3 triệu đồng thì chúng tôi lo sao nổi” - chị Yến lo lắng.

Cô Văn Thị Hà, Hiệu phó Trường mầm non Trần Phú cho biết, năm nay nhà trường tuyển sinh 3 lớp bé 3 tuổi với 75 cháu. Tuy nhiên, do các cháu theo học tại trường từ năm 2 tuổi là 50 cháu nên chỉ có thể tuyển thêm 25 cháu nữa trong khi đó có 55 hồ sơ nộp vào.

“Hiện công tác tuyển sinh của nhà trường đang chịu nhiều áp lực, chúng tôi đang tham mưu lên cấp trên xem có biện pháp nào tốt để giúp đỡ các phụ huynh hay không. Nếu mở thêm 1 lớp nữa thì đủ cho các cháu vào học, tuy nhiên nhà trường đang thiếu 1 giáo viên khi mở thêm 1 lớp sẽ thiếu 3 giáo viên. Đây là phương án khó, chúng tôi đang chờ chủ trương của các lãnh đạo cấp trên” - cô Hà nói.

So với Trường mầm non Trần Phú, công tác tuyển sinh tại Trường mầm non Tân Giang (phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh) lại “căng” hơn và trở thành điểm “nóng” nhất tỉnh khi chỉ tiêu tuyển sinh lớp 3 tuổi của trường năm nay chỉ có 6 cháu, trong lúc số lượng trẻ 3 tuổi trên địa bàn là 152 cháu.

Trường mầm non Tân Giang trở thành điểm nóng trong công tác tuyển sinh.
Trường mầm non Tân Giang trở thành điểm nóng trong công tác tuyển sinh.

Phụ huynh Nguyễn Minh Đạt cho biết, do chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường quá ít nên những ngày này cả gia đình không dám đi đâu xa, cứ thấp thỏm chờ đợi ngày tuyển sinh với hy vọng gặp may mắn để con anh Đạt có thể theo học tại địa bàn.

“Con tôi nằm trong diện tuyển sinh lớp 3 tuổi của trường, chúng tôi giờ đi đâu xa cũng sợ mỗi khi nhà trường có thông báo lại không đến kịp. Hy vọng gặp may nên chúng tôi cứ quanh quẩn ở nhà chờ đợi từng ngày” - anh Đạt nói.

Cô Trương Thị Diện, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Giang cho biết, theo kế hoạch, năm nay nhà trường giảm 1 lớp so với năm học trước và chỉ được tuyển sinh 2 lớp 3 tuổi với 50 học sinh. Hiện tại, trường đã có 44 cháu từ lớp 2 tuổi lên nên chỉ tiêu tuyển sinh lớp 3 tuổi năm nay chỉ còn 6 cháu.

“Chúng tôi đã công bố rộng rãi các điều kiện ưu tiên tuyển sinh nhưng nếu số lượng hồ sơ nộp nhiều hơn so với chỉ tiêu thì việc bắt thăm là điều không thể tránh khỏi" - cô Diện nói.

Các trường mầm non còn lại trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh như: Bình Hà, Nam Hà, Bắc Hà... tuy chênh lệch hồ sơ nộp vào và chỉ tiêu tuyển sinh là không nhiều nhưng cũng gặp khá nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh.

Liên quan đến công tác tuyển sinh ở các trường mầm non, ông Nguyễn Trường Thư - chuyên viên Phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh cho biết, theo quyết định của tỉnh, năm nay, Phòng Giáo dục thành phố được tuyển bổ sung 16 giáo viên mầm non nhưng cũng chưa thể đáp ứng được nhu cầu của các nhà trường. Cũng vì lý do này, năm nay bậc mầm non phải giảm 7 lớp, khiến công tác tuyển sinh càng khó khăn hơn.

Tiến Hiệp