Hà Tĩnh: Gần 8.000 học sinh miền núi nghỉ học do mưa lớn

(Dân trí) - Trong 2 ngày qua, địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Mưa lớn, khiến nhiều huyện núi bị ngập cục bộ. Trong ngày 15/10, gần 8.000 học sinh tại huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê đã phải nghỉ học.

Thầy Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn cho biết: Trong chiều ngày 15/10, đã có 5.700 học sinh tại 22/73 trường học sinh trong toàn huyện phải nghỉ học do mưa lũ. Trong đó có 13 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 4 trường THCS.

Trong khi đó tại huyện miền núi Hương Khê, hơn 1500 học sinh trong chiều nay cũng nghỉ học do nước dâng nhanh làm ngập sâu tại nhiều tuyến đường.

Hà Tĩnh: Gần 8.000 học sinh miền núi nghỉ học do mưa lớn - 1

Trường mầm non Sơn Giang (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) ngập nước do mưa lớn kéo dài suốt 2 ngày.

Thầy Lê Xuân Quý, Hiệu phó trường Tiểu học Phương Mỹ cho biết: Trong sáng nay học sinh vẫn đi học bình thường, nhưng đến buổi chiều nước sông lên nhanh làm ngập nhiều tuyến đường thôn xóm. Nhà trường đã chủ động cho 170 học sinh tại trường nghỉ học.

Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê cũng đề nghị Ban Giám hiệu, thầy cô giáo, phụ huynh kết nối, nắm thông tin và có giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong những ngày mưa lũ. Bộ phận trực trường thực hiện đúng quy định đảm bảo an toàn trường học.

Phượng Vũ