Hà Tĩnh: Chú trọng xây dựng và mở rộng mô hình học tập suốt đời

(Dân trí) - 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời; 75% các tổ chức, cơ quan đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”… là mục tiêu phấn đấu của tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

Sáng 15/12, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành đoàn thể.

Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh đã báo cáo nêu rõ nội dung thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành, kế hoạch phân công,  nhiệm cụ thể cho các ngành, đơn vị thành viên Hội khuyến học. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên khuyến học được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời; 75% các tổ chức, cơ quan, đơn vị, trường học và 60% doanh nghiệp đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”; đối với vùng khó khăn, các tỷ lệ “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” tương ứng là 65%, 45%, 55%...

Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” sẽ được cụ thể hóa bằng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đều nhấn mạnh học tập là một trong những nhiệm vụ hàng đầu và cần được quan tâm đặc biệt. Hội nghị cũng đã được lắng nghe chia sẽ của các đại biểu giới thiệu về các mô hình học tập hay, mang lại hiệu quả cao. Đồng thời nêu ra các phương pháp, ý kiến xây dựng như đầu tư kinh phí cho trung tâm học tập cộng đồng, đầu tư để đa dạng hóa các đầu sách tại các thư viện... nhằm mục đích phong trào học tập ngày càng được nhân rộng và thường xuyên như một nếp sống trong xã hội.

Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.
Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết, sự nghiệp giáo dục của tỉnh trong những năm qua mặc dù đã có những thành tựu nhất định, song vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn cần sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ban ngành.

Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” là đề án sẽ góp phần tạo thói quen học tập trong từng gia đình, dòng họ và lớn hơn là toàn xã hội. Để học tập như một nếp sống gắn liền với đời sống mỗi con người”.

Cũng tại hội nghị này, ông Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp giáo dục đào tạo cũng như nền kinh tế - xã hội của tỉnh. Song quá trình thực hiện phải gắn với phát triển văn hóa.

“Các cấp, các ngành cần xây dựng kế hoạch, xác định các nhiệm vụ trọng tâm dựa trên cơ sở đề án của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh. Các địa phương vừa tổ chức làm điểm mô hình nhưng cũng phải tiếp tục triển khai nhân rộng. Mô hình “Gia đình học tập” là truyền thống tốt đẹp của Hà Tĩnh nên phải phát huy mạnh mẽ”, ông Nguyễn Thiện nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu Hội Khuyến học Hà Tĩnh, Sở GD-ĐT đánh giá lại thực chất hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng để có biện pháp phù hợp nhằm phát huy tối đa hiệu quả của mô hình này.

Xuân Sinh - Tiến Hiệp

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!