Hà Nội: Trường học sẽ có hơn 10.000 cây xanh trong năm mới

(Dân trí) - Sáng 3/2, Sở GD&ĐT Hà Nội đã phát động Tết trồng cây xuân Đinh Dậu năm 2017 trong toàn ngành GD&ĐT thủ đô.

Tham dự có lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cùng lãnh đạo huyện Thanh Oai và thầy trò Trường Tiểu học Tam Hưng (huyện Thanh Oai).

Theo ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, hằng năm, cứ mỗi dịp xuân về, thầy trò ngành GD&ĐT Hà Nội đều hăng hái tham gia hưởng ứng tết trồng cây. Mỗi năm luôn có hàng chục ngàn cây xanh đã được trồng, thay thế và chăm sóc tươi tốt, tạo cảnh quan đẹp trong các nhà trường.

Lễ phát động Tết trồng cây năm 2017
Lễ phát động Tết trồng cây năm 2017

“Năm học này, tôi đề nghị các đơn vị trường học cần phải tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ giáo viên và học sinh, tích cực tham gia Tết trồng cây bảo vệ môi trường; mỗi thầy giáo, cô giáo bên cạnh việc truyền thụ kiến thức, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục tình yêu thương con người cho các em học sinh, còn phải giáo dục cho các em biết yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường, góp phần tích cực giữ gìn môi trường của Thủ đô ngày càng xanh - sạch - đẹp”, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, mỗi trường học, cơ sở giáo dục sẽ trồng thêm ít nhất 5 cây xanh trong năm mới, ở ngoại thành trồng ít nhất 10 cây xanh. Như vậy, ngành GD&ĐT thành phố với hơn 2.600 đơn vị trường học sẽ trồng hơn 10.000 cây xanh mới, tạo nên môi trường xanh - sạch - đẹp trong mỗi nhà trường, góp phần cải thiện môi trường sống, giảm nguy hại do biến đổi khí hậu gây ra.

Mỗi đơn vị trường học sẽ trồng thêm ít nhất 5 cây xanh trong năm mới
Mỗi đơn vị trường học sẽ trồng thêm ít nhất 5 cây xanh trong năm mới

Ngành GD&ĐT thành phố cũng lưu ý, các đơn vị trường học tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể cần có kế hoạch tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh trồng cây xanh, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên nhà trường với yêu cầu: Trồng cây nào chăm sóc thật tốt cây đó, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường sư phạm cho mỗi nhà trường của Thủ đô.

Riêng huyện Thanh Oai, UBND huyện đã giao chỉ tiêu trồng thêm 30.000 cây xanh bóng mát và chuyển đổi thêm 100 ha diện tích cây trồng có hiệu quả kinh tế cao tới các xã, thị, trấn, đơn vị, trường học. Huyện cũng chỉ đạo tất cả 21 xã, thị trấn và các nhà trường đồng loạt tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây với phương châm trồng cây nào sống cây đó.

Mỹ Hà