Hà Nội: Triển khai sổ điểm điện tử từ năm học 2016-2017

Theo chủ trương từ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, từ năm học 2016-2017, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ áp dụng sổ điểm điện tử thay thế cho sổ điểm truyền thống bằng giấy.

Đây chính là điều mà ngành giáo dục thủ đô nói chung cũng như các đơn vị quản lý, các trường học và các phụ huynh học sinh mong chờ trong những năm qua.

Ảnh màn hình nhập điểm để sử dụng sổ điểm điện tử.
Ảnh màn hình nhập điểm để sử dụng sổ điểm điện tử.

Trong bối cảnh CNTT và mạng máy tính mang lại những ứng dụng đột phá trong cải cách hành chính nói chung và quản lý giáo dục nói riêng, trong những năm vừa qua, đặc biệt là giai đoạn 2012-2015, và hiện tại là giai đoạn 2015-2018, Sở GD-ĐT Hà Nội đã chủ động triển khai “Hệ thống thông tin quản lý giáo dục” tại địa chỉ http://httt.hanoiedu.vn/ theo mô hình tập trung tới các trường học trong toàn thành phố. Các kết quả đạt được rất đáng ghi nhận, bao gồm 100% các trường học đã được triển khai tập huấn (từ cấp Tiểu học, THCS, THPT, TTGDTX) với tổng số giáo viên được đào tạo và cấp tài khoản sử dụng hàng trăm ngàn giáo viên; các trường hiện nay đang sử dụng thường xuyên để phục vụ công tác quản lý, công tác chuyên môn, nghiệp vụ; đặc biệt công tác đăng ký tuyển sinh vào lớp 10, các hồ sơ về kết quả học tập học sinh luôn được cập nhật liên tục từ các nhà trường; rất nhiều phụ huynh học sinh thường xuyên tra cứu qua mạng internet về kết quả học tập.

Để có thể đạt được những kết quả này, ngoài sự chỉ đạo và theo dõi sát sao của lãnh đạo ngành giáo dục thủ đô, phải kể đến những tâm huyết và đóng góp thời gian, chất xám từ phía các trường, đặc biết là phía đội ngũ chuyên gia, các giáo viên và những đơn vị cung cấp phần mềm tham gia triển khai.

Hội nghị tập huấn nâng cao sử dụng hệ thống thông tin quản lý giáo dục.
Hội nghị tập huấn nâng cao sử dụng hệ thống thông tin quản lý giáo dục.

Có thể nói, những nỗ lực suốt hơn 5 năm qua của toàn ngành giáo dục Hà Nội đã được ghi nhận và hiện thực hóa ở một chủ trương phù hợp và kịp thời. Trước thềm năm học mới 2016-2017 và trước sự sẵn sàng của hệ thống CNTT cho chủ trương mới, chúng ta có thể tin tưởng rằng đây sẽ là năm bản lề đánh dấu sự phát triển vượt bậc của các ứng dụng CNTT cho ngành giáo dục thủ đô nói riêng cũng như cho sự nghiệp phát triển giáo dục của Việt Nam nói chung.