Hà Nội: Thay đổi giờ học không ảnh hưởng tới SV

(Dân trí) - Gần 1 tuần qua, việc thay đổi giờ học ở Hà Nội đã gây nhiều xáo trộn trong các trường học từ mầm non tới THPT. Tuy nhiên, đối với sinh viên, việc thay đổi giờ học này không làm ảnh hưởng và các trường vẫn duy trì nếp học cũ.

Theo thông báo của UBND TP Hà Nội về thay đổi giờ học, từ 1/2/2012, các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, trung học phổ thông bắt đầu học từ trước 7h, kết thúc sau 19h. Tuy nhiên, trao đổi với Dân trí, lãnh đạo của nhiều trường đại học cho biết, lịch học không thay đổi.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, số lượng sinh viên (SV) chính quy hệ ĐH, CĐ của trường khoảng 24.000. Trao đổi với Dân trí, ông Hoàng Minh Sơn, Trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết: “Do SV học tín chỉ nên lịch học của SV trong trường hầu như không thay đổi nhiều vì thời gian học trùng với thời gian UBND TP Hà Nội quy định. Buổi sáng giờ học của SV bắt đầu từ 7h kém 15 phút. Với SV học buổi chiều, nhà trường điều chỉnh muộn hơn một chút, kết thúc vào lúc 19h15 phút”.

Tại Học viện Ngân hàng nằm trên phố Chùa Bộc - địa điểm thường xảy ra ách tắc giao thông nhiều nhất của Hà Nội hiện nay, ông Trần Mạnh Dũng, trưởng phòng đào tạo Học viện cho hay: “Quy trình học của SV khác với HS, thường quay vòng cả ngày từ 7h - 21h. Giờ học mà UBND TP Hà Nội quy định hiện phù hợp với giờ học của Học viện nên không gây xáo trộn nhiều tới SV”.
 
Hà Nội: Thay đổi giờ học không ảnh hưởng tới SV - 1
Sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng phân luồng giao thông trên đường Chùa Bộc.
 
Việc thay đổi giờ học của Hà Nội không ảnh hưởng tới giờ học của SV vì hầu hết hiện nay các trường đại học đều dạy theo tín chỉ. SV tự đăng ký sắp xếp ca kíp học sao cho thuận lợi nhất.

Trường ĐH Giao thông vận tải nằm trên trục giao thông Cầu Giấy nơi cũng thường xảy ra ùn tắc giao thông. Số lượng SV trong trường hiện nay cả hệ chính quy và hệ không chính quy khoảng hơn 20.000 SV. Tuy vậy, việc thay đổi giờ học của Hà Nội cũng không ảnh hưởng tới giờ học của SV trường này. Ông Nguyễn Thanh Chương, trưởng phòng đào tạo của trường cho biết: “Nhà trường vẫn giữ ổn định giờ học của SV như cũ bởi SV học tín chỉ nên không phụ thuộc nhiều vào giờ hành chính. Nhà trường chỉ điều chỉnh giờ làm của cán bộ, công nhân viên trong trường theo đúng quy định là từ 8h sáng đến 12h trưa và buổi chiều từ 13h đến 17h”.

Trường ĐH Hà Nội nằm trên đường Nguyễn Trãi, số lượng SV của trường khoảng khoảng 16.000, ông Lê Quốc Hạnh, trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết: “Nhà trường ý thức được chủ trương thay đổi giờ học của thành phố nhằm giảm ùn tắc giao thông nhưng vì đặc thù của trường liên quan tới nhiều chương trình đào tạo nước ngoài, giáo viên người nước ngoài và hệ đào tạo đa dạng nên chưa thể thực hiện ngay được theo chủ trương của thành phố và còn đang chờ quyết định của Bộ GD-ĐT để cân nhắc lựa chọn tìm biện pháp hiệu quả nhất cho SV”.

Cũng nằm trong khu vực phải điều chỉnh giờ học nhưng trường ĐH Điện lực, ĐH Mỏ - Địa chất, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Quốc gia Hà Nội… cũng không thay đổi giờ học vì theo lãnh đạo các trường này, giờ học của SV hiện nay hoàn toàn phù hợp với thời gian quy định của thành phố.

Ông Lê Trọng Thắng, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Mỏ Địa chất, cho biết: “Khu vực trường ĐH Mỏ Địa chất nằm trong khu vực xã Cổ Nhuế nơi có 2 trường đại học nữa là Học viện Tài Chính và Học viện Cảnh sát nên thường xuyên xảy ra tắc đường. Do vậy, cách đây 4 năm, nhà trường đã tự điều chỉnh giờ học cho SV nên đã giảm được ùn tắc. Thời gian học của SV hiện nay trùng với lịch học của UBND TP Hà Nội nên việc thay đổi giờ học này không ảnh hưởng tới SV”.

Được biết, hầu hết các trường ĐH,CĐ trên địa bàn Hà Nội chỉ thay đổi giờ làm việc của cán bộ, công nhân viên trong trường. Cụ thể, giờ làm việc buổi sáng từ 8h - 12h, buổi chiều từ 13h đến 17h.

Chiều nay 6/2, Sở GD-ĐT Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội, UBND TP Hà Nội, Công an TP họp bàn về việc đổi giờ học, giờ làm sau 1 tuần thực hiện.

Hồng Hạnh