Hà Nội: Sẽ không còn nhà vệ sinh "bẩn không chịu nổi" ở trường học

(Dân trí) - Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch TP Hà Nội cho biết, mục tiêu đến năm 2017-2018, thành phố sẽ giải quyết triệt để vấn đề nước sạch, nhà vệ sinh cho học sinh. Phần còn lại là chất lượng của thầy cô giáo… thì do ngành giáo dục.

Đây là thông tin mà Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra tại Hội nghị tổng kết năm học 2015- 2016, phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức ngày 11/8.

Trồng thêm 28.000 cây xanh cho các trường

Để thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2016-2017 và nâng cao chất lượng giáo dục của thủ đô, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề xuất 9 nhiệm vụ quan trọng, có tính đột phá. Trong đó, quan trọng nhất, tỉ lệ ngân sách Thành phố chi cho giáo dục năm 2016 và 5 năm tiếp theo sẽ được nâng từ 15% lên 19% GDP.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại Hội nghị
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại Hội nghị

Theo Chủ tịch TP, trong tháng 8 này, Hà Nội sẽ dành ngân sách đầu tư để xây dựng một trung tâm đào tạo kĩ năng sống với quỹ gần 100 hec ta. “Tôi đã làm việc 4 buổi với chuyên gia của Anh và Singapore, trong tháng 8 này, sẽ xây dựng trung tâm đào tạo kĩ năng để con em chúng ta được đến đây học tập”.

“Nhiều người cho rằng, học sinh Hà Nội đạt giải cao trong các kì thi quốc tế nhưng tại sao không có kỳ thi nào được tổ chức định kì 2 năm/lần ở Hà Nội? Chúng ta có tổ chức thì mới nâng tầm của học sinh lên và để thế giới biết được giáo dục của Việt Nam nói chung cũng như của Hà Nội nói riêng”, ông Chung cho hay.

Và cũng trong tháng 8 này, theo ông Chung, riêng các trường sẽ trồng thêm 28.000 cây xanh. “Chúng tôi rất mong muốn các thầy cô chọn cây bàng hoặc cây phượng. Tùy từng nơi, các thầy cô sẽ lựa chọn cho phù hợp.

Đầu tư ngân sách cho giáo dục sẽ tăng

Thứ hai, ông Chung cho rằng, chúng ta lo kiến thức cho con em là rất tốt nhưng đồng thời cũng phải lo sức khỏe cho các cháu. Chính vì thế, việc thứ hai cần làm là lo nước uống sạch cho học sinh và nhà vệ sinh cho các em phải sạch. Chúng ta phải có tiêu chuẩn xây dựng, phải tạo ra không gian để học sinh được học trong môi trường chất lượng, không thể để con em đang ngồi học mà trần rơi, đến nước uống sạch cũng không có; hoặc nhiều phụ huynh than con em mình phải nhịn tiểu vì nhà vệ sinh bẩn không chịu nổi…

Vì vậy, theo ông Chung, 40 trường học sẽ khởi công xây dựng trong tháng 9 này sẽ phải hoàn thành vào tháng 8 năm 2017. “Tuần trước, tôi đã ký quyết định lấy quỹ đất 3.000 m2 ở quận Hoàn Kiếm để xây dựng một trường tiểu học”, ông Chung cho biết.

Cùng với việc xây thêm trường, thành phố sẽ cải tạo nhà vệ sinh của hơn 2.600 trường học trên địa bàn, đặt hàng doanh nghiệp nước ngoài sản xuất hệ thống toilet bằng inox, đảm bảo tiêu chuẩn. Khoảng một tháng nữa hàng sẽ về và phân bổ cho các trường học. Mục tiêu đến năm 2017-2018, thành phố sẽ giải quyết triệt để vấn đề nước sạch, nhà vệ sinh cho học sinh. Phần còn lại là chất lượng của thầy cô giáo… thì do ngành giáo dục.

“Tôi hứa với cương vị của mình, sẽ tiết kiệm được gì để dành nguồn ngân lực đầu tư cho Y tế và Giáo dục thì sẽ quyết đầu tư”, ông Chung khẳng định.

Ngoài ra, theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, chúng ta cứ nhắc mãi chuyện học sinh đi xe gắn máy, khi bị cấm thì gửi ở gần trường. Vì thế, theo ông, nên chăng cần đưa vấn đề giáo dục giao thông vào bài học ở trường. Về điều này, Hà Nội sẽ đi đầu trong việc thực hiện.

Hà Nội sẽ tăng đầu tư ngân sách cho giáo dục (ảnh: Minh Họa)
Hà Nội sẽ tăng đầu tư ngân sách cho giáo dục (ảnh: Minh Họa)

Các trường phải minh bạch chi tiêu

“Tỉ lệ tăng học phí năm nay của Hà Nội không lớn. Ban đầu có hai luồng ý kiến là thu hoặc không thu. Tuy nhiên, vấn đề này Hội đồng nhân dân TP cũng đã ra nghị quyết nên nhà trường cần động viên phụ huynh học sinh đóng góp để đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng học tập cho con em.

Cùng với đó, nhà trường phải minh bạch chi tiêu để PHHS yên tâm, tiền của mình là đóng góp để nâng cao chất lượng chứ không phải để nâng cao cá nhân”.

(Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội)

Chỉ 51% đơn vị tuyển sinh trực tuyến

Về công tác tuyển sinh, ông cho hay, thành phố đã thay đổi quản lý bằng hệ thống công nghệ thông tin. Mới đây nhất, thành phố đã tuyển sinh đầu cấp bằng phương pháp trực tuyến. Và sắp tới đây, khoảng 1,7 triệu học sinh bằng học bạ điện tử. Việc này, vừa giảm áp lực ghi chép cho giáo viên, hạn chế việc chuyển trường, lớp hoặc học trái tuyến.

Tuy nhiên, theo thống kê ban đầu, chỉ có 51% đơn vị tuyển sinh đầu cấp rực tuyến, chứng tỏ có nhiều hiệu trưởng, nhiều giáo viên vẫn chưa sẵn sàng đổi mới. Nhưng sang năm học sau, theo ông Chung, không được trường nào đứng ngoài cuộc trong việc đổi mới này nữa.

Mỹ Hà