Hà Nội: Quản lý chặt chẽ HS trong thời gian nghỉ giữa hai ca học

(Dân trí) - Các đơn vị trường học cần có các biện pháp tuyên truyền giáo dục và quản lý học sinh không để tham gia vào các hoạt động thiếu lành mạnh trong thời gian nghỉ giữa hai ca học.

Đó là những nhấn mạnh trong công văn gửi các đơn vị thực hiện điều chỉnh giờ làm việc, học tập trong các trường học và các cơ sở giáo dục năm 2012 do ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội ký ngày 15/3.

Công văn cũng nhấn mạnh, các đơn vị đặc biệt quan tâm đến việc chủ động phối hợp với Chính quyền và Công an địa phương thực hiện giải tỏa không để ùn tắc giao thông ở cổng trường.

Sở GD-ĐT cũng cho biết đã nhận được báo cáo của một số trường như: THPT Việt Nam - Ba Lan, Ngọc Hồi, Ngô Thì Nhậm, Trần Hưng Đạo (Hà Đông), Đại Mỗ, Thượng Cát đề xuất điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc giờ học vì các trường này nằm ở khu vực ngoại ô, không ảnh hưởng đến ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Qua khảo sát thực tế cho thấy, những đề nghị nêu trên là phù hợp. Sở GD-ĐT cho phép các trường nói trên được bố trí giờ học linh hoạt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của mỗi nhà trường và cũng không làm ảnh hưởng xấu đến trật tự, giao thông đô thị.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thuộc diện thực hiện điều chỉnh giờ làm việc, học tập có biện pháp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc những nội dung đã hướng dẫn trước đó nhằm hướng tới mục tiêu góp phần làm giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô theo chỉ đạo của UBND thành phố.

N.H