Hà Nội: Kiểm tra trường học phòng chống virus corona

(Dân trí) - Chiều 31/1, ông Phạm Xuân Tiến dẫn đầu đoàn của Sở GD&ĐT Hà Nội đến trường tiểu học Trần Quốc Toản (quận Hoàn Kiếm) kiểm tra công tác phòng chống dịch do virus corona.

Quan sát của PV Dân trí, hầu hết học sinh và cán bộ giáo viên của nhà trường đều đeo khẩu trang trong giờ học.

Nhiều em học sinh lớp 1 nhưng rất ý thức về việc rửa tay và hạn chế tối đa việc tháo khẩu trang.

Bà Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản cho biết, ngay ngày đầu tiên đi học trở lại sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, nhà trường đã chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh do virus corona.

Hà Nội: Kiểm tra trường học phòng chống virus corona - 1

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Trưởng Phòng GD quận Hoàn Kiếm và Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản kiểm tra bảng thông tin về dịch bệnh được dán tại trường.

Cụ thể, Ban giám hiệu yêu cầu các lớp mở cửa sổ thông thoáng, giáo viên giữ ấm cho học sinh.

Các cây nước luôn có nước ấm nóng, bữa ăn cũng đảm bảo nóng sốt để đảm bảo sức khoẻ.

Hà Nội: Kiểm tra trường học phòng chống virus corona - 2

Giáo viên, học sinh đều đeo khẩu trang

Một số lớp, phụ huynh chủ động trang bị nước rửa tay khô cho học sinh. Giáo viên cũng được giao nhiệm vụ tuyên truyền tới học sinh, phụ huynh các giải pháp tự chăm sóc, bảo vệ bản thân.

Tại các sảnh và hành lang, nhà trường dán nhiều bản khuyến cáo học sinh ở những nơi học sinh dễ nhìn thấy.

Hà Nội: Kiểm tra trường học phòng chống virus corona - 3

Học sinh rửa tay sau giờ chơi

“Mặc dù tất cả các lớp đều có cặp nhiệt độ. Tuy nhiên, đến sáng 31/1, nhà trường vẫn mua thêm 10 máy đo nhiệt độ điện tử để kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp”, bà Liên cho biết.

Cũng theo hiệu trưởng nhà trường, nhà trường có tổng 1.391 học sinh. Ngày 31/1, có hơn100 vắng học.

Hà Nội: Kiểm tra trường học phòng chống virus corona - 4

Toàn trường có khoảng 100 học sinh nghỉ học nhưng phần lớn xin nghỉ do quê xa. 

Theo điều tra ban đầu, phần lớn số học sinh nghỉ học này là do quê xa, bố mẹ xin phép nghỉ để tận dụng 2 ngày cuối tuần để ở quê hoặc đi du lịch.

Theo sổ theo dõi y tế của nhà trường, hiện chưa có học sinh nào có các triệu chứng như: sốt, ho, viêm phổi…

Về các giải pháp phòng chống, do nhà trường không thể mua đủ khẩu trang cho học sinh do khan hàng, vì vậy yêu cầu phụ huynh chủ động trang bị khẩu trang cho học sinh trước khi đến lớp. Nhà trường chỉ có đủ khẩu trang phát cho các em quên mang đến lớp.

Ở lớp học, học sinh được giáo viên hướng dẫn cách đeo khẩu trang đúng. Giáo viên cũng khéo léo khai thác thông tin lịch trình học sinh trong dịp Tết để nhà trường nắm thông tin.

Hà Nội: Kiểm tra trường học phòng chống virus corona - 5

Được biết, hiện Phòng Y tế quận Hoàn Kiếm đã cung cấp dung dịch sát khuẩn để vệ sinh các phòng học.

Theo lịch, chiều 2/2, Phòng Y tế Quận Hoàn Kiếm sẽ phun toàn bộ trường học.

Ông Phạm Xuân Tiến cho biết, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các trường bố trí nguồn nước sạch, xà phòng để học sinh, giáo viên rửa tay thường xuyên. Công việc này cần triển khai đầy đủ và cần sự quan tâm của hiệu trưởng.

Các trường cũng cần khuyến khích học sinh sinh dùng bình nước cá nhân, hạn chế sử dụng chung đồ sinh hoạt ăn uống.

Hà Nội: Kiểm tra trường học phòng chống virus corona - 6

Trường học cần theo dõi số lượng, tình hình sức khỏe của học sinh, giáo viên. Nếu có biểu hiện sốt thì đề nghị nghỉ, không tham gia hoạt động chung của trường và đến các trung tâm y tế khám chữa, kiểm soát bệnh.

Tại buổi họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch do virus corona của Sở GD&ĐT tổ chức sáng nay, Giám đốc Sở cho hay, đại diện các trường THCS, tiểu học, mầm non, các nhóm trẻ không có mặt tại các điểm cầu họp trực tuyến, ngay chiều cùng ngày sẽ được triệu tập trực tiếp để quán triệt thông tin phòng chống dịch bệnh của Thành phố.

Hà Nội: Kiểm tra trường học phòng chống virus corona - 7

Các trường học cần khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện việc đeo khẩu trang đến lớp.

Ngay trong ngày mai, các trường mầm non, tiểu học đều phải tuyên truyền đến phụ huynh học sinh và truyền tải tài liệu của ngành y tế tới tận tay phụ huynh.

Các trường học cần khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện việc đeo khẩu trang đến lớp cũng như khuyến khích các trường trang bị khẩu trang tới từng học sinh.

Mỹ Hà