Hà Nội: Không bố trí giáo viên nghỉ mát trong dịp thi THPT quốc gia

(Dân trí) - Sáng nay (17/3), Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai công tác thi THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017. Theo Lãnh đạo Sở GD&ĐT thành phố, kì thi năm nay có nhiều điểm mới và mang tính cạnh tranh khốc liệt.

Áp lực sẽ tăng cao

Theo ông Bùi Quang Thái – Phó trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng- Sở GD&ĐT Hà Nội, do tính chất của kỳ thi THPT quốc gia 2017, các cụm thi tổ chức vừa có nhiệm vụ xét tốt nghiệp vừa xét vào ĐH,CĐ nên áp lực lên công tác tổ chức thi THPT năm nay rất nặng nề.

Chẳng hạn, về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các đơn vị cần lưu ý một số điểm: kiểm tra kỹ hệ thống điện và có phương án đề phòng nếu bị chập cháy có thể khắc phục kịp thời; chuẩn bị sẵn sàng máy in, máy photo để xử lý kịp thời tình huống đề thi bị lỗi.

Do đề thi năm nay có nhiều loại nên việc in sao đề thi cũng khác với mọi năm và áp lực lên Ban đề thi rất nặng nề. Ngoài ra, do đề thi trắc nghiệm nên số lượng trang của đề sẽ nhiều hơn mọi năm. Khâu phát đề thi sẽ phải cẩn trọng hơn.

Ông Bùi Quang Thái – Phó trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng- Sở GD&ĐT Hà Nội.
Ông Bùi Quang Thái – Phó trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng- Sở GD&ĐT Hà Nội.

Đóng gói đề thi cực kì phức tạp

Theo quy chế, đối với thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp, học theo chương trình nào phải đăng ký thi theo chương trình đó. Ví dụ, học chương trình THPT phải đăng ký theo chương trình THPT, không được đăng ký theo chương trình GDTX.

Tuy nhiên theo ông Thái, khó khăn ở chỗ những điểm thi có thí sinh chỉ xét tuyển đại học, những điểm thi thí sinh có điểm bảo lưu các môn thi thành phần trong môn thi tổ hợp. Như vậy, với đối tượng này, sẽ phải có 6 loại phòng thi đáp ứng cho từng thí sinh thi riêng.

Chẳng hạn, thí sinh chỉ thi môn Vật lý thì có phòng thi riêng, chỉ thi môn Hóa học có phòng thi riêng, chỉ thi môn Vật lý và Sinh học thì có phòng thi riêng, chỉ thi môn chỉ thi môn Vật lý và Hóa học có phòng thi riêng, chỉ thi Hóa học và Sinh học có phòng thi riêng…

Với mỗi thí sinh này, lại phải có mỗi đề thi tương ứng nên khâu đóng gói đề thi cực kì phức tạp. Và khâu điều hành hướng dẫn cho cán bộ coi thi phải kĩ càng hơn, phải lựa chọn những người có năng lực và trách nhiệm cao.

Chú ý an toàn thực phẩm quanh khu vực thi

Về khâu tổ chức, các trường phải phối hợp với địa phương để đảm bảo an ninh, an toàn trong những ngày kì thi diễn ra.

“Trong những ngày thi, sẽ có nhiều thí sinh ở lại trường vào buổi trưa để chiều tiếp tục thi nên vấn đề đặt ra, khâu vệ sinh an toàn thực phẩm ở khu vực xung quanh địa điểm thi rất quan trọng và phải được lưu ý chặt chẽ”, ông Thái nhấn mạnh.

Thứ hai, theo quy định, kỳ thi này, có 50% cán bộ coi thi, giám sát phòng thi và lãnh đạo thi là do các trường ĐH, CĐ được Bộ GD&ĐT điều động đến. Các trường ĐH, CĐ chủ yếu tập trung ở khu vực thành phố trong khi địa điểm thi ở các quận huyện nên vấn đề đặt ra, các địa điểm thi phải tư vấn nơi ăn chốn ở cho đội ngũ cán bộ này.

Ông Thái cho biết thêm, việc triển khai công tác thi THPT quốc gia bám theo công văn 641/SGD&ĐT- QLT của Sở GD&ĐT. Tuy nhiên, có một số điểm cần lưu ý một số sai sót mà trong kì thi năm ngoái đã từng xảy ra sai sót.

Chẳng hạn, công tác chuẩn bị cho kì thi, các trường luôn phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho học sinh. Cán bộ coi thi cần thống nhất cách gọi tên các bài thi độc lập và bài thi tổ hợp, môn thi thành phần của bài thi tổ hợp một cách chính xác để thí sinh không nhầm lẫn. Đồng thời, các hội đồng thi cần giải thích rõ về việc thí sinh lựa chọn bài thi, môn thi độc lập cho từng đối tượng thí sinh phù hợp.

Nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội đã chuẩn bị công tác thi THPT quốc gia 2017.
Nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội đã chuẩn bị công tác thi THPT quốc gia 2017.

Sẽ không bố trí giáo viên nghỉ mát trong dịp thi

Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội đã lên phương án tổ chức thi THPT quốc gia 2017.

Theo ông Nguyễn Đình Bang, Hiệu trưởng trường THPT Vân Tảo (huyện Thường Tín), trước mắt, trường đã hướng dẫn cho học sinh cách đăng ký môn thi theo quy trình của Sở GD&ĐT đã có văn bản chỉ đạo. Đặc biệt lưu ý học sinh lựa chọn môn thi điền vào phiếu và kiểm tra thật kỹ phiếu ĐKDT.

Trong quá trình triển khai, nhà trường sẽ mở phòng máy để giáo viên chủ nhiệm trực tiếp cùng với cán bộ làm công tác thi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng dữ liệu thi ngay tại chỗ. Trong phần tuyển sinh ĐH, nhà trường sẽ cử bộ phận thường trực để giúp nguyện vọng và thu hồ sơ của thí sinh.

Ông Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng Trường Lô- mô- nô- xốp (quận Nam Từ Liêm) cho hay, nhà trường đã triển khai quy chế thi đối với giáo viên, công nhân viên, ban giám hiệu và trực tiếp tới toàn thể học sinh khối 12.

“Về cơ bản, học sinh và giáo viên đã nắm vững. Chúng tôi cũng đã lập ra một nhóm khoảng 30 giáo viên tập trung thống nhất quy trình mà Bộ đã đưa ra”, ông Tùng cho hay.

Để chuẩn bị kì thi thật tốt, ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cho biết, năm nay có thể sẽ không phải nhờ các trường THCS cùng tham gia công tác thi. “Do đó, chúng tôi đã thông báo cho các trường chuẩn bị tinh thần không bố trí giáo viên đi nghỉ mát vào thời điểm này để khi có điều động cụ thể có thể triển khai tốt”, ông Ngọc Anh khẳng định.

Huyền Vũ