Hà Nội: Hơn 1.700 học sinh đã nghỉ học 6 ngày

(Dân trí) - Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Mê Linh, Hà Nội, hôm nay (21/11), có thêm 118 học sinh đến lớp. Hơn 1.700 em đã nghỉ học 6 ngày liên quan vụ phản đối xây công viên.

Cụ thể, khoảng 1.700 học sinh trên địa bàn xã Tam Đồng, Thanh Lâm, đã nghỉ học 6 ngày. 

Ngày 18/11, huyện Mê Linh có 2.028 học sinh nghỉ học. Số học sinh nghỉ giảm dần vào các ngày tiếp theo. Đến ngày 21/11, 1.757 em vẫn chưa đến lớp.

Trong đó, trường mầm non xã Thanh Lâm có 357/492 em nghỉ học. Trường tiểu học có 543/1.046 học sinh không đến lớp. 

Tại xã Tam Đồng, trường mầm non có 260/547 em nghỉ. 353/612 học sinh tiểu học chưa đến trường. Số lượng này ở trường THCS là 244/476 em.

Hiện tại, Phòng GD&ĐT huyện Mê Linh báo cáo số học sinh vắng hàng ngày cho UBND huyện. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, vận động học sinh đến lớp để đảm bảo quyền học tập của học sinh.

Hà Nội: Hơn 1.700 học sinh đã nghỉ học 6 ngày - 1

Nhiều học sinh Trường tiểu học Thanh Lâm A không đến lớp (Ảnh: GD&ĐT). 

Các trường triển khai hoạt động dạy và học theo kế hoạch năm học mới của Sở GD&ĐT Hà Nội và theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND huyện.

Phòng GD&ĐT huyện Mê Linh cũng cho hay, việc nghỉ học của học sinh hiện nay chắc chắn sẽ ảnh hưởng kết quả thi học kỳ I. Dự kiến kỳ thi được tổ chức vào cuối tháng 12. 

Trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết Sở đang phối hợp với địa phương tích cực vận động các gia đình cho con em quay trở lại lớp để đảm bảo thời gian năm học, đảm bảo quyền lợi được học tập của các em.

Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện học sinh đã bước vào thời điểm thi học kì. Nếu nghỉ quá thời hạn cho phép, nhiều em sẽ không đủ thời lượng cho phép của năm học.

Điều 15 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT quy định học sinh nghỉ không quá 45 buổi trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nhiều lần cộng lại). Các em nghỉ học quá 45 buổi có thể bị lưu ban.

Dân trí phản ánh trước đó, nhiều gia đình ở đây tự cho con em nghỉ học vì phản đối xây dựng công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước (ở xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội). Dự án có quy hoạch với tổng diện tích 64.166m2.

M. Hà