Hà Nội: Học sinh đầu trần đi xe đạp điện vô tư "lượn" phố

(Dân trí) - Ngay trước "ngày cao điểm" tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên địa bàn Hà Nội nhưng nhiều em vẫn hồn nhiên đầu trần đi xe máy, xe đạp điện đến trường.



Học sinh đầu trần đi xe đạp điện ngập tràn đường phố
Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều trường THPT trên địa bàn TP Hà Nội, khi chưa có CSGT, nhiều học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, thậm chí đi hàng 2-3 trên đường. Nhiều em dù mang mũ nhưng lại để trong lồng xe.

Thậm chí, sẵn sàng qua mặt lực lượng CSGT
Thậm chí, sẵn sàng "qua mặt" lực lượng CSGT

Cảnh tượng này có thể ghi nhận tại rất nhiều cổng trường
Cảnh tượng này có thể ghi nhận tại rất nhiều cổng trường

Xe đạp điện đang được sử dụng
phổ biến tại nhiều trường học trên cả nước. 

Xe đạp điện đang được sử dụng
phổ biến tại nhiều trường học trên cả nước. 
Xe đạp điện đang được sử dụng phổ biến tại nhiều trường học trên cả nước. 

Xe đạp điện đang được sử dụng
phổ biến tại nhiều trường học trên cả nước. 

Xe đạp điện đang được sử dụng
phổ biến tại nhiều trường học trên cả nước. 

Xe đạp điện đang được sử dụng
phổ biến tại nhiều trường học trên cả nước. 
Từ ngày 10/4, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử phạt các trường hợp trẻ em vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm; nhà trường cũng bị quy trách nhiệm nếu có học sinh vi phạm

Xe đạp điện đang được sử dụng
phổ biến tại nhiều trường học trên cả nước. 
Mặc dù việc xử phạt người đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm đã được quy định trong Nghị định 34 và có hiệu lực từ năm 2010, tuy nhiên nhiều người đi xe đạp điện vẫn đầu trần lượn phố như một thói quen. 

K
Không những vậy họ còn đi ngược chiều, lạng lách, kẹp ba, phóng tốc độ cao ...


Trọng Trinh - Ngọc Minh