Hà Nội: Công khai tên học sinh vi phạm giao thông

(Dân trí) - Nhà trường công khai kết quả đánh giá học sinh, đánh giá thi đua giữa các lớp về việc chấp hành quy định về đạo đức học sinh, đặc biệt quy định về đảm bảo trật tự An toàn giao thông để giáo dục răn đe hiệu quả, có chất lượng.

Đó là một trong những nội dung công văn về việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống thông qua việc thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn mà Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố.

Mặc dù Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị trường học triển khai thực hiện nhiều biện pháp, nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục thông qua nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao chất luợng giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh - đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật đảm bảo trật tự ATGT.

Tuy nhiên, trên cơ sở thực tế kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự ATGT của học sinh các nhà trường trên địa bàn Thành phố và qua nội dung phản ánh của các cơ quan báo chí: Còn một số học sinh ở một số trường nội thành và một số trường xa trung tâm thành phố vẫn "phớt lờ quy định của Bộ và Sở GD&ĐT Hà Nội" ngang nhiên vi phạm pháp luật như: Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện; dàn hàng ngang dưới lòng đường, gây cản trở giao thông; phóng xe rất nhanh; đi xe máy phân khối lớn khi chưa đủ điều kiện rồi gửi xe tại các địa điểm trông giữ ngoài trường học.

Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị trường học nghiêm túc tự đánh giá chất lượng giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh của đơn vị mình và thực hiện kịp thời - hiệu quả. Theo đó, phải thường xuyên chủ động phân công cán bộ, giáo viên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về pháp luật đảm bảo trật tự ATGT của học sinh; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các tập thể có học sinh vi phạm và các cá nhân vi phạm ATGT theo đúng quy định.

Trong các giờ sinh hoạt dưới cờ, học sinh phải hát Quốc ca to, rõ hào sảng (không khiên cưỡng - gò ép). Nhà trường công khai kết quả đánh giá học sinh, đánh giá thi đua giữa các lớp về việc chấp hành quy định về đạo đức học sinh, đặc biệt quy định về đảm bảo trật tự ATGT để giáo dục răn đe hiệu quả, có chất lượng.

H.H