Hà Nội: Cô giáo mầm non đánh con riêng của chồng phải nhập viện

(Dân trí) - “Việc cô giáo mầm non đánh con riêng của chồng là có thật. Chúng tôi đã làm đầy đủ hồ sơ chuyển lên Công an quận để thụ lý giải quyết. Cô giáo D. cũng vừa hết thời hạn “cảnh cáo”, tạm đình chỉ công tác”, trên đây là xác nhận của ông Vũ Đình Thẳn - Chủ tịch UBND phường Minh Khai về vụ việc cô giáo Trường mầm non Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đánh con riêng 5 tuổi của chồng phải nhập viện.

Cô giáo đánh con riêng của chồng nhập viện

Một số bức ảnh và clip ghi lại cảnh bé 5 tuổi bị đánh bầm tím vừa được đăng tải trên Internet khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo những hình ảnh và clip ghi lại, một phụ nữ liên tục quát mắng, đánh vào người cháu bé. Theo tìm hiểu, cháu tên Nguyễn Viết T. (SN 2012, trú tại khu Văn Trì 4, phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Vết đánh gây bầm tím khiến cháu bé phải nhập viện.

Người gây ra những trận đòn roi này được cho là giáo viên mầm non, hiện đang công tác tại địa bàn huyện Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Vết bầm tím trên người cháu bé (ảnh: Internet)
Vết bầm tím trên người cháu bé (ảnh: Internet)

Trao đổi với PV Dân trí chiều 15/11, ông Vũ Đình Thẳn - Chủ tịch UBND phường Minh Khai xác nhận có sự việc cô giáo mầm non đánh con riêng của chồng trên địa bàn phường mình. Sự việc diễn ra vào đầu tháng 10/2017. Người đánh cháu bé là cô Kim D. (sinh năm 1989), là giáo viên Trường mầm non Minh Khai. Người quay clip chính là mẹ đẻ của cháu bé.

Theo hình ảnh tờ Giấy chứng nhận thương tích có ghi tên cháu T. ngày 2/10/2017 của Bệnh viện Thể thao Việt Nam ghi rõ: Cháu Nguyễn Viết T. nhập viện với lý do “bị đánh”. Lúc vào viện ngày 18/9, cháu T. được chẩn đoán bị đa sây xát, bầm tím phần mềm vùng mặt, vai trái, lưng và ngực. Cháu T. được bác sĩ chỉ định dùng kháng sinh để giảm phù nề.

Không chỉ đánh một lần

Trao đổi thêm với chúng tôi, ông Thẳn cho hay, khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND và Công an phường Minh Khai đã khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ.

“Chúng tôi đã làm đầy đủ hồ sơ để chuyển lên Công an quận để thụ lý giải quyết. Phòng GD&ĐT quận cũng đã chỉ đạo nhà trường thi hành kỷ luật cô giáo D. với hình thức “cảnh cáo”, đình chỉ công tác có thời hạn đối với cô giáo này. Và cô D. cũng vừa hết hạn tạm đình chỉ mới đây.

Vết bầm ở chân cháu T. (ảnh Internet)
Vết bầm ở chân cháu T. (ảnh Internet)

Cũng theo ông Thẳn, cô D. là vợ hai. Trước cô D., anh ấy có vợ và sinh ra cháu T. Họ đã không còn sống với nhau mấy năm nay. Lúc ra làm thủ tục ly hôn, do không chứng minh được tài sản để đủ điều kiện nuôi con nên bố cháu T. đã được quyền nuôi con. Hiện giờ mẹ ruột cháu T. vẫn muốn được quyền nuôi cháu T.

Khi phát hiện thông tin cô D. hay đánh đập cháu T. gây thâm tím người, phường đã cùng với các ban ngành địa phương, tổ dân phố đến nhà cô D. để tìm hiểu. Nhưng nhận thấy sự việc nghiêm trọng vượt quá thẩm quyền của phường nên đã chuyển hồ sơ lên Công an quận giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ về việc, liệu đây có phải lần đầu cô D. đánh cháu T., ông Thẳn cho hay, nhìn những bức ảnh cháu T. bị đánh thì rõ bởi trong đó, nhân vật chính lúc mặc áo trắng, lúc mặc áo đỏ. Như vậy, có thể thấy cháu T. không hẳn bị đánh một lần.

Theo giấy chứng nhận thương tích, cháu T. phải dùng kháng sinh để giảm phù nề (ảnh: Internet)
Theo giấy chứng nhận thương tích, cháu T. phải dùng kháng sinh để giảm phù nề (ảnh: Internet)

Về phía nhà trường, được biết sau khi nhận được công văn chỉ đạo của Phòng Giáo dục, nhà trường đã họp để thống nhất hình thức kỷ luật viên chức đối với cô giáo D. theo đúng quy trình, gửi lên Phòng và UBND quận Bắc Từ Liêm. Theo đó, nhà trường đề xuất hình thức kỷ luật “cảnh cáo” với cô D. Trong thời gian chờ đợi cơ quan chức năng vào cuộc, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác của cô D.

Từ ngày 2/11, cô D. đi làm trở lại thì nhà trường cũng đã tổ chức họp và xin ý kiến của liên tịch, báo cáo lên Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục, trong thời gian cô D. đi làm thì sẽ không được trực tiếp đứng lớp giảng dạy, tạm thời chỉ làm công tác hỗ trợ phụ các công việc ở các lớp.

Mỹ Hà