Hà Nội bội thu ở kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách các học sinh đạt giải học sinh giỏi THPT quốc gia năm 2014. Với 137 thí sinh đạt giải trên tổng số 162 em dự thi, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu kì thi học sinh giỏi.

Trong số 137 thí sinh đạt giải của Hà Nội, phần lớn các em đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Một số ngôi trường không chuyên như THPT Thăng Long, Quốc Oai, đặc biệt là Trường THPT Đào Duy Từ cũng có học sinh (HS) đạt giải cao. Với tổng số 137 HS đạt giải/162 HS dự thi, Hà Nội đã vượt chỉ tiêu đề ra (tăng so với năm trước 8 giải). Xếp sau Hà Nội là Nghệ An 84 giải, Hải Phòng 83 giải, Hải Dương 77 giải…

Thí sinh đạt giải Nhất ở kì thi HS giỏi quốc gia năm nay chủ yếu nằm ở các trường THPT chuyên có bề dày thành tích như THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; Chuyên Lam Sơn, Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng)… Chẳng hạn, em Phạm Thị Yến Ngọc - HS lớp 11 chuyên Lam Sơn đạt giải Nhất môn Sinh học; em Nguyễn Thị Thùy Dương - HS lớp 12 THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng).

Hà Nội không có giải nhất môn Toán, Lý. Môn Hóa có 2 giải Nhất, môn Sinh 1 giải Nhất, Lịch sử 1 giải Nhất, Ngoại ngữ 4 giải Nhất. Đặc biệt hơn cả thí sinh đạt giải nhất môn Lịch sử là em Nguyễn Thị Anh - HS lớp 12 Trường THPT Mỹ Đức A, không phải là học sinh trường chuyên; Ở môn Ngoại ngữ, ngoài sự hiện diện của học sinh Trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam trong danh sách giải Nhất còn có sự xuất hiện của em Đặng Phước Long - HS lớp 12 THPT Thăng Long.
 
Mục tiêu của Hà Nội là hơn 80% học sinh sẽ đoạt giải ở kì thi Học sinh giỏi quốc gia.
Học sinh Hà Nội tại lễ xuất quân tham dự kì thi học sinh giỏi quốc gia năm 2013 - 2014.

Thống kê kết quả HS giỏi cũng cho thấy nhiều HS không xuất phát từ trường chuyên nhưng vẫn đoạt được thứ hạng cao. Qua đây cho thấy không chỉ trường chuyên mà ngay cả các trường THPT bình thường cũng ngày càng quan tâm đến việc nâng cao chất lượng dạy học và đào tạo nguồn HS giỏi.

Một số địa phương còn nhiều khó khăn nhưng kết quả HS giỏi cũng đáng khích lệ. Cụ thể, Điện Biên có 15 giải nhưng có đến 7 giải 3; Hòa Bình có 40 giải trong đó có nhiều giải Nhì và Ba.

Thống kê của Dân trí cho thấy, cả nước có 2.146 thí sinh đạt giải ở kì thi HS giỏi quốc gia. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, HS đoạt từ giải Ba trở lên được tuyển thẳng vào ĐH, CĐ theo đúng nhóm ngành do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định cho từng môn thi. HS đoạt giải Khuyến khích được tuyển thẳng vào CĐ theo đúng nhóm ngành do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định cho từng môn thi.

Nguyễn Hùng