Hà Nam: Trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” năm 2018 tổng trị giá gần 2 tỷ đồng

(Dân trí) - Trong chương trình giao lưu, trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” năm 2018. Quỹ Khuyến học tỉnh Hà Nam và chương trình trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” tỉnh Hà Nam năm 2018 đã nhận được sự ủng hộ của các nhà tài trợ, trao 750 suất học bổng với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Tối 8/8, UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Công ty Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức Chương trình giao lưu, trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” năm 2018.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trao Bảng vàng vinh danh khuyến học cho 4 nhà tài trợ, UBND tỉnh Hà Nam cũng trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân nhà tài trợ..
Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trao Bảng vàng vinh danh khuyến học cho 4 nhà tài trợ, UBND tỉnh Hà Nam cũng trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân nhà tài trợ..

Tới dự chương trình có GS. TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, các đại diện bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Nam và đại diện các nhà tài trợ cùng 300 học sinh, sinh viên, giáo viên đại diện cho 750 học sinh, sinh viên, giáo viên được nhận học bổng, khen thưởng năm 2018.


Năm 2018, Quỹ Khuyến học tỉnh Hà Nam và chương trình trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” tỉnh Hà Nam đã nhận được sự ủng hộ của các nhà tài trợ, các cơ quan, các địa phương trong tỉnh để trao 750 suất học bổng và khen thưởng cho học sinh, sinh viên là con cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Năm 2018, Quỹ Khuyến học tỉnh Hà Nam và chương trình trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” tỉnh Hà Nam đã nhận được sự ủng hộ của các nhà tài trợ, các cơ quan, các địa phương trong tỉnh để trao 750 suất học bổng và khen thưởng cho học sinh, sinh viên là con cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, xác định khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân.

Hàng năm, các cấp hội khuyến học đã vận động hàng trăm tập thể, cá nhân, các nhà tài trợ và các tầng lớp nhân dân ủng hộ Quỹ Khuyến học ngày càng lớn mạnh, năm sau cao hơn năm trước để trao thưởng cho học sinh, sinh viên học giỏi, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, động viên kịp thời cho hàng ngàn lượt học sinh, sinh viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ kinh phí, bổ sung trang thiết bị học tập cần thiết, xây dựng nhà tình nghĩa cho con gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn.

Các học sinh giỏi cấp quốc gia và các học sinh, sinh viên vượt khó học khá, giỏi cũng được nhận học bổng trong chương trình Chắp cánh ước mơ
Các học sinh giỏi cấp quốc gia và các học sinh, sinh viên vượt khó học khá, giỏi cũng được nhận học bổng trong chương trình "Chắp cánh ước mơ"

Năm 2018, Quỹ Khuyến học tỉnh và Chương trình trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” tỉnh Hà Nam đã nhận được sự ủng hộ của các nhà tài trợ, các cơ quan, các địa phương trong tỉnh để trao 750 suất học bổng và khen thưởng cho học sinh, sinh viên là con cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, học sinh giỏi cấp quốc gia và các học sinh, sinh viên vượt khó học khá, giỏi với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trao Bảng vàng vinh danh khuyến học cho 4 nhà tài trợ, UBND tỉnh Hà Nam cũng trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân nhà tài trợ.

Đức Văn

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục