GS. Ngô Bảo Châu: Từ cậu HS chuyên Toán đến chủ nhân Giải Fields

(Dân trí)- Khoảnh khắc hàng triệu con tim Việt Nam mong chờ đã đến, cái tên Ngô Bảo Châu đã được xướng lên tại lễ trao giải thưởng danh giá Fields. GS.Ngô Bảo Châu là người Việt Nam đầu tiên được vinh danh giải thưởng cao quý, được xem như giải Nobel trong lĩnh vực toán học này.

Cùng Dân trí nhìn lại những hình ảnh của GS. Ngô Bảo Châu từ hồi thơ bé, khi là cậu học sinh chuyên Toán đến lúc trở thành chủ nhân Giải Fields năm 2010:
 
GS. Ngô Bảo Châu: Từ cậu HS chuyên Toán đến chủ nhân Giải Fields - 1
GS. Ngô Bảo Châu sinh năm 1972 tại Hà Nội. Trong ảnh: PGS.TS Trần Lưu Vân Hiền và con trai Ngô Bảo Châu năm 1972. (Ảnh tư liệu)
 
GS. Ngô Bảo Châu: Từ cậu HS chuyên Toán đến chủ nhân Giải Fields - 2
Ngô Bảo Châu từng là học sinh Trường thực nghiệm Giảng Võ và Trường THCS Trưng Vương, sau đó học tại khối chuyên toán trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Anh đã hai lần đoạt huy chương vàng Olympic toán học Quốc tế tại Australia (năm 1988) và tại Cộng hoà Liên bang Đức (1989). Anh cũng là người Việt Nam đầu tiên giành 2 huy chương vàng Olympic toán quốc tế. Trong ảnh: Ngô Bảo Châu báo cáo thành tích với nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười sau khi đạt Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế. (Ảnh: VnMedia)
 
GS. Ngô Bảo Châu: Từ cậu HS chuyên Toán đến chủ nhân Giải Fields - 3
Ngô Bảo Châu (thứ 3 từ trái sang) trong Đội tuyển Olympic Toán học Quốc tế Việt Nam. (Ảnh tư liệu)
 
GS. Ngô Bảo Châu: Từ cậu HS chuyên Toán đến chủ nhân Giải Fields - 4
Giáo sư Ngô Bảo Châu tại Đại học Chicago (Mỹ) năm 2001. (Ảnh tư liệu)
 
GS. Ngô Bảo Châu: Từ cậu HS chuyên Toán đến chủ nhân Giải Fields - 5
GS. Ngô Bảo Châu (hàng đầu, bên phải) nhận Giải thưởng Nghiên cứu Clay năm 2004. (Ảnh: KH & ĐS online)
 
GS. Ngô Bảo Châu: Từ cậu HS chuyên Toán đến chủ nhân Giải Fields - 6
Nhà toán học Ngô Bảo Châu (phải) nhận bằng giáo sư kiêm chức tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 13/4/2006. (Ảnh: KH & ĐS online)
 
GS. Ngô Bảo Châu: Từ cậu HS chuyên Toán đến chủ nhân Giải Fields - 7
GS Ngô Bảo Châu (ngoài cùng bên trái) nhận Giải thưởng Oberwolfach năm 2007 (lễ trao giải diễn ra đầu năm 2008) ở Đức. (Ảnh: KH & ĐS online)
 
GS. Ngô Bảo Châu: Từ cậu HS chuyên Toán đến chủ nhân Giải Fields - 8
Tháng 12/2009, công trình chứng minh “Bổ đề cơ bản chương trình Langland” của giáo sư toán học Ngô Bảo Châu được tạp chí danh tiếng Time (Mỹ) bình chọn là 1 trong 10 khám phá khoa học tiêu biểu của năm 2009.
 
GS. Ngô Bảo Châu: Từ cậu HS chuyên Toán đến chủ nhân Giải Fields - 9
Tháng 1/2010, GS. Ngô Bảo Châu nhận lời giảng dạy tại khoa Toán trường ĐH Chicago (Mỹ). Tháng 9 năm nay, anh sẽ bắt đầu giảng dạy tại ĐH Chicago. (Ảnh: Uchicago)
 
GS. Ngô Bảo Châu: Từ cậu HS chuyên Toán đến chủ nhân Giải Fields - 10
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (thứ hai, bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng GS. Ngô Bảo Châu (thứ hai, bên phải) và bố mẹ GS Ngô Bảo Châu- GS.TSKH Ngô Huy Cẩn và PGS TS Trần Lưu Vân Hiền chiều ngày 8/8/2010. (Ảnh: Thu Phương)
 
GS. Ngô Bảo Châu: Từ cậu HS chuyên Toán đến chủ nhân Giải Fields - 11
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (ngoài cùng bên trái) tặng hoa GS. Ngô Bảo Châu và PGS TS Trần Lưu Vân Hiền - mẹ GS Ngô Bảo Châu chiều 8/8/2010. (Ảnh: Thu Phương)
 
GS. Ngô Bảo Châu: Từ cậu HS chuyên Toán đến chủ nhân Giải Fields - 12
GS. Ngô Bảo Châu giảng dạy tại ĐH Quốc gia Hà Nội trong chuyến về nước mới đây. (Ảnh: Đất Việt)
 
GS. Ngô Bảo Châu: Từ cậu HS chuyên Toán đến chủ nhân Giải Fields - 13
GS. Ngô Bảo Châu (ngoài cùng bên phải) và bố mẹ anh - GS.TSKH Ngô Huy Cẩn và PGS TS Trần Lưu Vân Hiền tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) ngày 13/8, trước giờ lên đường sang Ấn Độ dự hội nghị Toán học thế giới. (Ảnh: Báo Người Lao Động)
 
GS. Ngô Bảo Châu: Từ cậu HS chuyên Toán đến chủ nhân Giải Fields - 14
GS. Ngô Bảo Châu (thứ hai, bên trái) cùng các nhà Toán học quốc tế tại lễ khai mạc Đại hội Toán học thế giới tổ chức ở Hyderabad, Ấn Độ ngày 19/8/2010.
 
GS. Ngô Bảo Châu: Từ cậu HS chuyên Toán đến chủ nhân Giải Fields - 15
Bà Pratibha Patil - Tổng thống Ấn Độ trao huy chương Fields - giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới cho GS Ngô Bảo Châu trưa ngày 19/8/2010.
 
GS. Ngô Bảo Châu: Từ cậu HS chuyên Toán đến chủ nhân Giải Fields - 16
GS Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng Fields từ Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil tại lễ khai mạc Đại hội Toán học thế giới ở Hyderabad, Ấn Độ trưa ngày 19/8/2010. (Ảnh: AFP/TTXVN)
 
GS. Ngô Bảo Châu: Từ cậu HS chuyên Toán đến chủ nhân Giải Fields - 17
GS. Ngô Bảo Châu với huy chương Fields. (Ảnh: AFP)
 
PV