GS Ngô Bảo Châu bày tỏ trăn trở về phát triển Viện Toán

(Dân trí) - Ngày 9/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã tới thăm và làm việc tại Viện nghiên cứu cao cấp về Toán. GS Ngô Bảo Châu - giám đốc khoa học Viện đã có dịp bày tỏ những trăn trở của mình về phát triển Viện Toán.

Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) hiện nay đang thuê tại Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH Bách khoa Hà Nội. Tại buổi làm việc, GS Ngô Bảo Châu cho hay, lãnh đạo Viện đã làm việc với chủ tịch UBND TP Hà Nội về vấn đề cơ sở hạ tầng cho Viện. Lãnh đạo thành phố cho biết sẽ cấp đất cho Viện tại khu Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

Sau hơn 1 năm hoạt động, VIASM đã thu hút rất nhiều nhà toán học, sinh viên trong và ngoài nước tới đăng ký nghiên cứu và học tập. Trong 2 tháng 6 và 7/2012, Viện thường xuyên có khoảng 50 học viên tới dự các bài giảng tại Viện; nhiều hội thảo khoa học chuyên biệt về các chủ đề trong toán do Viện tổ chức cũng thu hút nhiều nhà khoa học, sinh viên tham gia.
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với nhà nghiên cứu Toán học nước ngoài tại Viện.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với nhà nghiên cứu Toán học nước ngoài tại Viện nghiên cứu cao cấp về Toán.
 
Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Đây là cơ sở nghiên cứu đặc biệt lần đầu tiên được thành lập tại Việt Nam với nhiệm vụ đẩy mạnh, phát huy tiềm năng lợi thế tư duy sáng tạo trong nghiên cứu khoa học cơ bản, nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu về toán ở Việt Nam. Với quy chế hoạt động đặc biệt, Viện toán học cao cấp sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu xuất sắc của Việt Nam và khu vực, tạo môi trường làm việc tốt tương đương ở các nước phát triển để tiến hành trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học trong nước và nước ngoài, đồng thời là mô hình nghiên cứu đầu tiên theo hướng nâng cao sự tự chủ của các nhà khoa học. Chính phủ sẽ cùng Hà Nội theo dõi và triển khai việc xây dựng trụ sở mới cho Viện toán học cao cấp. Đặc biệt, tìm những đơn đặt hàng cho Viện toán”.
 
PTT và GS Ngô Bảo Châu lắng nghe ý kiến của nhà Toán học trẻ Việt Nam.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và GS Ngô Bảo Châu lắng nghe ý kiến của nhà Toán học trẻ Việt Nam.
 
Cảm ơn chuyến thăm của Phó Thủ tướng, GS. Ngô Bảo Châu cho biết, trong thời gian tới, Viện cố gắng triển khai hướng nghiên cứu tìm ứng dụng ra ngoài Toán học. Theo đó, Hội đồng khoa học của Viện sẽ nghiên cứu một số ứng dụng Toán như Toán trong vũ trụ học, Toán trong khoa học chất lỏng; Toán trong truyền thông…
 

Ban Giám đốc của VIASM hiện nay gồm Giám đốc khoa học là GS. Ngô Bảo Châu, Đại học Chicago (Hoa Kỳ), và Giám đốc điều hành, GS. Lê Tuấn Hoa. Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2011-2014 có 14 người, ban cố vấn quốc tế có 6 người. Hiện có 24 khách mời là các nhà khoa học bắt đầu đến làm việc tại Viện từ tháng 2/2012, và từ nay đến hết năm 2012 sẽ có thêm 27 khách mời là các nhà khoa học đến công tác tại Viện.

Hồng Hạnh