Giúp con chọn nghề thời 4.0: Đợi đến đại học đã quá muộn

(Dân trí) - Phần lớn học sinh Việt Nam hay bị hụt hẫng, “vỡ mộng” khi bước chân vào đại học. Nhiều em tốt nghiệp phổ thông nhưng vẫn mơ hồ về nghề nghiệp tương lai, không biết bản thân muốn làm gì, đam mê gì, dẫn đến sai lầm khi chọn ngành học.

Sai lầm trong chọn nghề, chọn trường - Vì đâu nên nỗi?

Theo kết quả khảo sát đầu năm của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, tỉ lệ sinh viên chọn sai ngành học chiếm khoảng 60%, đặc biệt, có đến 75% thiếu hiểu biết về ngành nghề đã lựa chọn, dẫn đến sau khi tốt nghiệp chỉ 50% sinh viên tìm được việc làm phù hợp năng lực bản thân.

Đây là hệ quả của việc các em không có cái nhìn tổng quát, thiếu trải nghiệm cơ bản về ngành học, nghề nghiệp mình dự định theo đuổi ngay từ bậc trung học. Trên thực tế, rất nhiều em đến năm cuối cấp mới chọn ngành nghề theo sự áp đặt của gia đình, theo trào lưu ngành “hot”, theo bạn bè mà không suy xét kỹ lựa chọn đó có phù hợp với năng lực, đam mê và có giúp bản thân phát huy hết tiềm năng hay không.

Giúp con chọn nghề thời 4.0: Đợi đến đại học đã quá muộn - 1

Cách mạng công nghiệp 4.0 và nguy cơ “tụt hậu” nếu không được hướng nghiệp đúng cách

Thế hệ học sinh Gen Z (sinh giai đoạn 1995-2012) lớn lên trong thời đại 4.0 nơi công nghệ phát triển như vũ bão và tri thức không ngừng thay đổi. Những điều con học hôm nay có thể dễ dàng bị thay thế trong tương lai gần, 65% công việc con sẽ theo đuổi còn chưa được phát minh - số liệu đưa ra tại Hội nghị Kinh tế thế giới.

Theo đó, trường học, đặc biệt là bậc phổ thông đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ để sẵn sàng cho thế giới nghề nghiệp tương lai. Chọn lựa cho con môi trường học tốt không chỉ về vấn đề cơ sở vật chất hay kiến thức học thuật, mà quan trọng hơn cả là phương pháp học và hoạt động trải nghiệm đa dạng giúp các em được phát triển toàn diện các kỹ năng thiết yếu để thành công trong thời đại 4.0 như tư duy phản biện, sáng tạo, khả năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp.

Giúp con chọn nghề thời 4.0: Đợi đến đại học đã quá muộn - 2

Định nghề hướng nghiệp từ chính trải nghiệm học tập, tại sao không?

Một lựa chọn hàng đầu của phụ huynh có con đến độ tuổi trung học phổ thông chính là Chương trình Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate - IB). Được đánh giá là chương trình dự bị đại học tốt nhất trên toàn thế giới, chương trình IB dành cho học sinh từ 16 đến 18 tuổi với mục tiêu trang bị toàn diện những kỹ năng cần thiết cho đại học, sau đại học và kết hợp trải nghiệm hướng nghiệp thực tế.

Chương trình được thiết kế không dựa trên tiêu chí của một hệ thống giáo dục của riêng quốc gia nào mà dựa trên khả năng học lực và chuyên môn của từng học sinh, cho phép các em lựa chọn môn học phù hợp với sở thích cá nhân và định hướng vào các chuyên ngành khác nhau sau này.

Bên cạnh các môn học cơ bản như Kinh doanh, Nghệ thuật, Tâm lý học, Khoa học, Công nghệ, học sinh còn được tham gia các chương trình thú vị như Sáng tạo - Hành động - Phục vụ (CAS), bài Luận văn mở rộng (EE), Lý thuyết về Kiến thức (TOK). Những môn học này không chỉ đem lại kiến thức nền tảng mà còn giúp các em trải nghiệm và tự xây dựng cho mình góc nhìn tổng quan, chủ động định hướng ngành nghề tương lai mà hiếm chương trình học nào khác trên thế giới có được.

Với phương pháp giảng dạy ưu việt, chương trình IB giúp học sinh dễ dàng theo học tại các trường đại học danh tiếng tại khắp 110 quốc gia. Tại trường Quốc tế Renaissance (Quận 7) nơi áp dụng giảng dạy chương trình này, rất nhiều học sinh xuất sắc của trường đã nhận được lời mời nhập học ở các chuyên ngành khác nhau từ các trường đại học hàng đầu tại Anh, Mỹ, Hồng Kông, Hàn Quốc trong năm 2019.

Giúp con chọn nghề thời 4.0: Đợi đến đại học đã quá muộn - 3

Định nghề hướng nghiệp là hành trình lâu dài đòi hỏi không chỉ nỗ lực của con trẻ mà còn cần sự hỗ trợ đúng đắn từ gia đình, cũng như môi trường học tập. Tạo điều kiện để con khám phá năng lực bản thân kết hợp trải nghiệm thực tiễn để hiểu rõ xu hướng phát triển ngành nghề trong thời đại 4.0 chính là phương pháp tối ưu giúp con tự đưa ra “đáp án” chính xác cho bài toán quan trọng của cuộc đời là chọn ngành chọn nghề.

Khối Trung học tại Trường Quốc tế Renaissance sử dụng Chương trình giáo dục quốc gia Anh quốc, tốt nghiệp với chứng chỉ Giáo dục Trung học Tổng quát quốc tế (IGCSE) và Chương trình Tú tài quốc tế (IBDP). Được chứng nhận chất lượng toàn diện bởi Hội đồng các trường quốc tế (Council of International Schools), trường luôn đạt tỷ lệ học sinh tốt nghiệp IB với điểm trung bình cao hơn điểm trung bình trên thế giới.

Địa chỉ: 74 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM.

Để có thêm thông tin chi tiết, độc giả xem tại đây, điện thoại: (028) 37733171, email: admissions@renaissance.edu.vn.