Kiên Giang;

Giáo viên, HS quyết tâm giữ biển Phú Quốc không còn rác thải nhựa

(Dân trí) - Sáng 5/3, chương trình biển WWF Việt Nam phối hợp cùng Phòng GD-ĐT Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức lớp tập huấn về “tầm quan trọng của đa dạng sinh học biển và ảnh hưởng rác thải nhựa đại dương” cho hơn 70 giáo viên đại diện cho 35 cơ sở trường học trong địa bàn huyện Phú Quốc.

Theo bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Điều phối viên chương trình biển WWF Việt Nam, lớp tập huấn được tổ chức nhằm cung cấp thông tin về đa dạng sinh học biển tại chính đảo Phú Quốc và ảnh hưởng của rác thải nhựa đối với các quan hệ sinh thái biển, bao gồm các loài động vật biển trong danh mục sách đỏ. Qua đó, giáo viên sẽ cùng dự án soạn thảo đề xuất các hoạt động ngoại khóa để giúp học sinh nắm rõ các chủ đề liên quan đến rác thải nhựa.

Giáo viên, HS quyết tâm giữ biển Phú Quốc không còn rác thải nhựa - 1

Thầy cô và học sinh Phú Quốc quyết tâm thực hiện nhiều hoạt động ngoại khóa để giữ biển Phú Quốc không còn rác thải nhựa

Ông Đỗ Văn Tuân, Phó Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phú Quốc cho biết trong thời gian tới sẽ chỉ đạo cho các trường lồng ghép nội dung giảm thiểu rác thải nhựa vào các môn học, tuỳ theo bài học mà có nội dung lồng ghép hiệu quả, nhất là đối với các chương trình ngoại khoá và giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Từ các hoạt động của giáo viên, học sinh, ngành Giáo dục huyện Phú Quốc kỳ vọng sẽ góp phần tuyên truyên sâu rộng đến nhân dân, du khách cùng nhau giữ gìn vệ sinh, bỏ rác đúng nơi quy định để giúp bờ biển Phú Quốc không còn rác thải nhựa.

Được biết, hiện nay ở Phú Quốc mỗi ngày phát sinh khoảng 200 tấn rác, trong đó, lượng rác thu gom được chỉ khoảng 150 tấn, số còn lại được thải ra môi trường, chủ yếu là các con sông gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày, kết thúc vào chiều 6/3, tại trường THCS Dương Đông 1.

Nguyễn Hành