Nghệ An:

Giáo viên, học sinh băng rừng lội suối về nhà vui Tết độc lập

(Dân trí) - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 3 ngày liền nên cả thầy cô giáo, học sinh ở các điểm trường nằm trong lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã vượt hàng chục km đường rừng, lội suối ra bến đò, vượt lòng hồ để về nhà vui Tết độc lập.

Giáo viên, học sinh băng rừng lội suối về nhà vui Tết độc lập - 1

Xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương (Nghệ An) là một trong những xã xa xôi nhất của tỉnh Nghệ An. Bị chia cắt bởi lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, việc đi lại ở đây chủ yếu bằng xuồng máy hoặc đi bộ băng rừng

Giáo viên, học sinh băng rừng lội suối về nhà vui Tết độc lập - 2
Giáo viên, học sinh băng rừng lội suối về nhà vui Tết độc lập - 3

Năm nay, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 3 ngày nên các thầy, cô giáo và học sinh tại các điểm trường nơi đây về nhà đoàn tụ, vui Tết độc lập cùng gia đình.

Giáo viên, học sinh băng rừng lội suối về nhà vui Tết độc lập - 4

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 nên trên địa bàn trời có mưa to, nước sông suối dâng cao. Sau buổi học cuối, các thầy cô giáo và các em học sinh lại “tay xách, nách mang” băng suối, cuốc bộ hàng chục km, men theo các con đường đất dọc đồi núi để về bến thuyền.

Giáo viên, học sinh băng rừng lội suối về nhà vui Tết độc lập - 5

Đi bộ hàng chục cây số và vượt qua các con suối để đã trở thành quen thuộc đối với các thầy cô và các em học sinh nơi đây.

Giáo viên, học sinh băng rừng lội suối về nhà vui Tết độc lập - 6

Các giáo viên trở và học sinh trở về nhà đón Tết độc lập trong những cơn mưa nặng hạt.

Giáo viên, học sinh băng rừng lội suối về nhà vui Tết độc lập - 7

Nắm bắt được thời điểm nghỉ lễ sẽ có rất nhiều giáo viên và học sinh trở về nhà nên thuyền ngoài bến nhiều hơn ngày thường để phục vụ nhu cầu của mọi người.

Giáo viên, học sinh băng rừng lội suối về nhà vui Tết độc lập - 8

 Mỗi chuyến đi như vậy mỗi người trả 100.000 đồng cho nhà thuyền.

Giáo viên, học sinh băng rừng lội suối về nhà vui Tết độc lập - 9

Chuyến đi kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ ra bến chính thủy điện Bản Vẽ. Sau đó giáo viên sẽ đi xe máy hàng chục km để về nhà đón Tết độc lập cùng gia đình.

 Nguyễn Tú