Giáo viên Hà Tĩnh giúp học sinh vui khỏe trong đợt nghỉ tránh dịch Covid-19

(Dân trí) - Để tránh tình trạng buồn tẻ của học sinh trong đợt nghỉ dài, các thầy cô ở Hà Tĩnh đã hướng dẫn các em tham gia nhiều hoạt động vui chơi bổ ích như: đọc sách, chơi thể thao; ca múa hát; học tiếng Anh…

Trên nhóm Facebook “Giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh" hiện có rất nhiều hình ảnh, clip về hoạt động vui khỏe của các em học sinh do giáo viên tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh gửi lên. Xem các hình ảnh và clip, chúng tôi thật sự vui mừng trước những hoạt động vui tươi bổ ích của các em.

Giúp bố mẹ làm công việc gia đình

Trong những ngày tạm nghỉ học, nhiều em học sinh rất thích thú và hăng say làm những công việc gia đình để giúp đỡ bố mẹ như: rửa bát, nhặt rau, cho gà ăn,…

Giáo viên Hà Tĩnh giúp học sinh vui khỏe trong đợt nghỉ tránh dịch Covid-19 - 1

Học sinh Trường Tiểu học Xuân Giang, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thích thú khi được phụ giúp bố mẹ làm các công việc gia đình

Đọc sách và vẽ tranh

Bên cạnh phụ giúp bố mẹ làm các công việc gia đình, nhiều em học sinh lại thích thú với các hoạt động đọc sách và vẽ tranh.

Giáo viên Hà Tĩnh giúp học sinh vui khỏe trong đợt nghỉ tránh dịch Covid-19 - 2

Các em đọc sách và vẽ tranh trong những ngày nghỉ ở nhà

Thể dục, thể thao là hoạt động chủ đạo

Phần lớn các hình ảnh trên nhóm Facebook “Giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh" là hoạt động thể dục, thể thao của các em, các hoạt động rất đa dạng như: đánh bóng bàn, chơi cờ vua, chơi cầu lông, nhảy dây, đá bóng, đánh bóng rổ,…

Giáo viên Hà Tĩnh giúp học sinh vui khỏe trong đợt nghỉ tránh dịch Covid-19 - 3
Giáo viên Hà Tĩnh giúp học sinh vui khỏe trong đợt nghỉ tránh dịch Covid-19 - 4
Giáo viên Hà Tĩnh giúp học sinh vui khỏe trong đợt nghỉ tránh dịch Covid-19 - 5
Giáo viên Hà Tĩnh giúp học sinh vui khỏe trong đợt nghỉ tránh dịch Covid-19 - 6

Các em tự tổ chức hoạt động vui chơi, thể dục, thể thao dịp nghỉ tránh dịch bệnh Covid-19.

Tiếng hát át “Cô vi”

Không chỉ ham thích các hoạt động thể dục, thể thao mà nhiều em còn rất thích thú khi tự mình sáng tác ra các điệu nhảy, điệu múa cho bài hát “Ghen Cô vi”.

Clip “Vũ điệu rửa tay với Ghen Cô vi”

Say sưa học Tiếng Anh

Bên cạnh các hoạt động thể dục, thể thao, ca múa hát, nhiều em còn say sưa, chăm chỉ học tiếng Anh qua các hình thức như: kể chuyện theo tranh, tập làm MC,…

Kể chuyện bằng tiếng Anh

Mặc dù không được nô đùa, vui chơi thỏa thích cùng các bạn như ở trường học nhưng những hoạt động trên đây đã phần nào giúp các em học sinh được vận động, được thỏa thích với niềm đam mê của mình, giúp các em tránh được việc suốt ngày ngồi xem tivi, xem điện thoại, chơi điện tử. Quan trọng hơn là những hoạt động này giúp các em tránh được tình trạng căng thẳng, ngột ngạt trong những ngày tạm nghỉ đến trường do dịch Covid-19.

Phan Duy Nghĩa

(Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh)