Giảng dạy kết hợp với công nghệ hiện đại

(Dân trí) - Trong buổi gặp gỡ với báo chí, Giáo sư Gael McDonald - tân Hiệu trưởng Đại học RMIT Việt Nam cho biết trường kỳ vọng sẽ nâng tổng số sinh viên hiện tại là hơn 6.000 lên 15.000 sinh viên vào năm 2020.

Giáo sư Gael McDonald.

Giáo sư Gael McDonald.

GS McDonald cho biết: "Những ưu tiên hàng đầu trong phát triển của ĐH RMIT Việt Nam là tăng số lượng sinh viên, mở rộng các chương trình giảng dạy, cũng như phát triển các kế hoạch nâng cao cơ sở vật chất giảng dạy của trường. Trường sẽ tiếp tục giữ vững cam kết về chất lượng giảng dạy và học tập, các quy trình đào tạo và cơ sở vật chất tại trường. Hệ thống quản lý học tập mới sẽ kết hợp việc giảng dạy với công nghệ hiện đại, mang lại cho sinh viên trải nghiệm học tập tốt hơn với các công cụ học tập như bài giảng được ghi âm, hệ thống phản hồi hỏi đáp trực tuyến, hay các tài liệu học tích hợp video".

“ĐH RMIT Việt Nam cũng mang lại cho sinh viên thế mạnh và điểm khác biệt thông qua sự hợp tác chặt chẽ của trường với các doanh nghiệp hàng đầu, đem đến cho sinh viên nhiều cơ hội thực tậpvà làm việc với doanh nghiệp. Chúng tôi chú trọng phát triển hợp tác lâu dài với doanh nghiệp, và lập ra các nhóm tư vấn học thuật từ mạng lưới doanh nghiệp địa phương và toàn cầu" - GS McDonald nói.

Được biết, trước khi đến làm việc tại ĐH RMIT Việt Nam, GS McDonald đã có hơn 32 năm đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực giáo dục tại nhiều nơi trong đó có Australia, New Zealand, Anh, Malaysia, Macau, Canada và Mỹ.

Hồng Hạnh