Quảng Bình:

Giám thị tắc trách, 24 thí sinh phải làm lại bài thi từ đầu khi thời gian đã hơn nửa

(Dân trí) - Chỉ vì giám thị coi thi ký nhầm vào phần của cán bộ chấm thi, 24 thí sinh tại một phòng thi thuộc điểm Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình) phải làm lại từ đầu bài thi môn Văn khi thời gian đã trôi qua hơn một nửa.

Sự việc hy hữu nói trên vừa xảy ra vào sáng 3/6, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, trong khuôn khổ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Quảng Bình.

Cụ thể, khi thời gian làm bài thi môn Văn học (120 phút) trôi qua hơn một nửa thì 2 giám thị coi thi của phòng thi số 25, điểm thi Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp mới phát hiện là mình ký nhầm vào ô dành cho cán bộ chấm thi.

Giám thị tắc trách, 24 thí sinh phải làm lại bài thi từ đầu khi thời gian đã hơn nửa - 1

Điểm thi Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, nơi xảy ra sự cố giám thị ký nhầm ô dành cho cán bộ chấm thi.

Khi phát hiện ký nhầm chỗ, 2 giám thị đã yêu cầu tất cả 24 thí sinh của phòng thi làm lại bài trên tờ giấy thi mới. Do thời gian đã trôi qua hơn 1 nửa, lại phải làm lại từ đầu nên nhiều sĩ tử đã òa khóc ngay tại phòng thi. Được biết 2 giám thị coi thi này hiện là giáo viên của Trường THPT Trần Phú, huyện Bố Trạch.

“Em đã làm được hơn một nửa đề thi thì giám thị nói là phát tờ mới để làm lại vì ký nhầm. Cả phòng thi lúc đó đều hoang mang nhưng đành phải nhận giấy thi mới làm lại từ đầu. Em vẫn hoàn thành bài thi nhưng viết trong vội vàng nên không được tốt và không thỏa mãn với kết quả bài thi đó”, em Vương T. T., học sinh Trường THCS số 1 Nam Lý buồn bã nói.

Cũng như em T., thí sinh Hoàng Thị H. T., trú huyện Quảng Ninh cũng rất bức xúc và buồn vì không thể thực hiện được tốt nhất bài thi môn Văn, bởi thời gian chép lại những câu đã làm mất quá nhiều thời gian.

Giám thị tắc trách, 24 thí sinh phải làm lại bài thi từ đầu khi thời gian đã hơn nửa - 2

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình trực tiếp họp giải quyết sự việc. 

Sau sự cố này, Sở GD-ĐT Quảng Bình đã tổ chức một cuộc họp khẩn với tất cả phụ huynh và thí sinh thuộc phòng thi số 25, điểm thi Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp để bàn phương án xử lý, đồng thời nói lời xin lỗi với phụ huynh và các thí sinh. Phía Sở cũng đã cho đình chỉ công tác coi thi đối với 2 giám thị tắc trách, gây ảnh hưởng đến các thí sinh dự thi.

Cũng trong cuộc họp vào chiều tối 3/6, ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình đã đưa ra phương án sẽ tổ chức cho các thí sinh phòng thi số 25 thi lại bài thi môn Văn học (tùy nguyện vọng thí sinh), nếu điểm nào cao hơn sẽ lấy.

Tuy nhiên, một số phụ huynh và học sinh vẫn tỏ ra không hài lòng với phương án mà Sở GD-ĐT Quảng Bình đưa ra. Thay vào đó, nhiều phụ huynh đã đề xuất sẽ nâng điểm cho các thí sinh.

Giám thị tắc trách, 24 thí sinh phải làm lại bài thi từ đầu khi thời gian đã hơn nửa - 3

Trước đó, đề ra của môn Văn cũng gây xôn xao khi giống hệt với đề kiểm tra hết học kỳ 2 của các trường THCS trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Cũng liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Quảng Bình, đề ra của môn Văn trước đó cũng gây xôn xao khi giống hệt với đề kiểm tra hết học kỳ 2 của các trường THCS trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Việc đề thi tuyển sinh lớp 10 lại giống đề thi học kỳ 2 của Phòng GD-ĐT thành phố Đồng Hới đã làm mất đi tính công bằng, minh bạch của kỳ thi. Đặc biệt là gây thiệt thòi cho học sinh các huyện so với học sinh các trường tại Đồng Hới khi thi tuyển vào Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp. Điều này còn gây bức xúc cho các bậc phụ huynh và ảnh hưởng đến tâm lý của các em học sinh ngay trong kỳ thi.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về 2 sự việc nêu trên.

Tiến Thành

Dòng sự kiện: Thi lớp 10 năm 2019