Bình Định:

Giải trình về vụ thầy đánh trò, trò đánh trả lại thầy

(Dân trí) - Sáng 19/2, bà Quách Nguyễn Huyền Trân - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Tây Sơn, Bình Định) cho biết vừa làm việc với Sở GD-ĐT Bình Định để giải trình tiếp về vụ việc thầy giáo Trần Anh Tuấn đánh 2 học sinh lớp 11A1, xảy ra hôm 20/1 vừa qua.

"Em có muốn thử độ dã man của thầy không?"

Theo tường trình của học sinh: Trong giờ học môn Hóa do thầy giáo Trần Anh Tuấn giảng dạy tại lớp 11A1, thấy lớp ồn, thầy Tuấn nhắc nhở nhiều lần nhưng lớp vẫn ồn. Nên thầy Tuấn đã đuổi một số học sinh ra ngoài, rồi thầy hỏi cả lớp ai đã nói với cô Thúy (cô giáo chủ nhiệm) là hôm bữa thầy đánh bạn An dã man.

Thấy giáo đánh học trò nhận mình đã sai và rất hối hận.
Thấy giáo đánh học trò nhận mình đã sai và rất hối hận.

Sau đó, bạn Nguyễn Phúc Nghĩa đứng dậy nói là cả lớp ai cũng nói vậy hết. Rồi thầy hỏi bạn Nghĩa là "em có muốn thử độ dã man của tôi không, em lên đây". Rồi thầy đánh bạn Nghĩa mấy tát, sau đó thầy Tuấn kêu lên lần 2 và đánh thêm. Lúc đó, bạn Nguyễn Thanh Long trong lớp đứng dậy hỏi, tại sao thầy đánh bạn Nghĩa nhiều như vậy, rồi thầy gọi bạn Long lên và đánh bạn Long một tát nên 2 bạn xông vào đánh thầy.

Sau đó, thầy Tuấn chạy qua báo thầy Vương Trường Quân - Phó Hiệu trưởng đang dạy phòng bên cạnh can ngăn và giải quyết vụ việc.


Phụ huynh em Nguyễn Phúc Nghĩa bức xúc kể lại sự việc thầy đánh trò

Trong khi đó, theo tường trình của thầy giáo Trần Anh Tuấn, trong giờ dạy lớp 11A1, học sinh ồn ào mặc dù được nhiều lần nhắc nhở nhưng học sinh vẫn tiếp tục ồn ào. Thầy Tuấn có đuổi một số em ra ngoài. Thầy Tuấn có nhắc lại chuyện hôm trước, thầy đánh vậy mà không sợ hay sao mà giờ còn ồn ào nữa. Lúc đó, em Nghĩa ở dưới lớp nói leo lên với giọng điệu khiêu khích. Thầy Tuấn đã gọi em Nghĩa lên bảng và tát vào mặt em, cho em về chỗ ngồi nhưng sau đó gọi em lên và đánh tiếp. Em Long ở dưới nói tại sao thầy đánh bạn. Thầy tiếp tục gọi em Long lên bảng và tát vào mặt em. Ngay lúc đó, cả hai em cùng xông vào đánh thầy Tuấn.

Tiếp xúc với báo chí, thầy Tuấn tỏ ra hối hận: “Tôi đã sai tôi xin lỗi, tôi xin phép đang có tiết dạy xin phép lên dạy”, thầy Tuấn nói trong tinh thần bất an.

Phụ huynh bức xúc, tỉnh vào cuộc

Sự việc không chỉ gây bức xúc cho phụ huynh học sinh mà còn làm gây xôn xao dư luận cả nước.

Anh Nguyễn Phúc Nguyên - phụ huynh em Nguyễn Phúc Nghĩa bức xúc: “Từ trước nay cháu học rất bình thường nhưng đột nhiên gần Tết cháu nói với mẹ là chắc con nghỉ học. Hỏi lý do thì cháu không nói nên tôi mới tìm hiểu nguyên nhân là do bị thầy Tuấn đánh trên lớp. Tôi rất bức xúc, nhất là khi tôi lại được xem được đoạn clip thầy Tuấn đánh vào đầu con tôi khiến tôi càng bức xúc hơn. Con tôi nộp tiền để học cái chữ, học làm người chứ không phải để bị thầy đánh đập như vậy”.

Anh Nguyễn Phúc Nguyên - phụ huynh em Nguyễn Phúc Nghĩa kể lại sự việc với PV
Anh Nguyễn Phúc Nguyên - phụ huynh em Nguyễn Phúc Nghĩa kể lại sự việc với PV Dân trí.

Anh Nguyên nói tiếp, ngay hôm 26 Tết, tôi xem được clip đó nhưng trường đã nghỉ tết nên tôi phải lên tận nhà cô giáo chủ nhiệm để hỏi cho rõ nguyên do, sau đó cô giáo Thủy đến nhà xin lỗi gia đình. Ra Tết, nhà trường mời họp phụ huynh đại diện nhà trường, thầy Tuấn cũng có xin lỗi vì hành động của mình. Nghe nói, sau vụ việc thầy Tuấn cũng hoảng loạn nên tôi cũng chẳng tính toán gì. Nhưng nếu nhà trường không xử lý nghiêm để ảnh hưởng đến việc học tập của các cháu thì tôi không chấp nhận. Tôi vẫn mong muốn nhà trường phải có biện pháp xử lý thích đáng để làm gương cho thầy cô khác”.

Trước vụ việc này, Sở GD-ĐT Bình Định đã yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc trên, xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định và báo cáo cho Giám đốc Sở trước ngày 21/2/2014.


Ngành giáo dục tỉnh Bình Định cũng xác định, đây là vụ việc nhà giáo và học sinh vi phạm đạo đức nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Quan điểm chỉ đạo xử lý của Sở là xử lý kỷ luật nghiêm túc, đúng điều lệ, không bao che, thiên vị.

Cũng trong ngày 19/2, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có văn ban chỉ đạo giao Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Định tiến hành xác minh lại vụ việc, đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các cá nhân có liên quan; báo cáo bằng văn bản kết quả xử lý về UBND tỉnh trước ngày 21/2/2014.

Doãn Công