Giả mạo văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị cho học sinh nghỉ học hết ngày 29/3

(Dân trí) - Dù UBND tỉnh Quảng Trị chưa có văn bản thông báo kéo dài thời gian nghỉ học, nhưng trên mạng xã hội đã xuất hiện văn bản giả mạo, khiến nhiều phụ huynh hoang mang.

Đến sáng 13/3, UBND tỉnh Quảng Trị chưa ban hành văn bản nào về việc kéo dài thời gian nghỉ học đối với học sinh trên địa bàn, để tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

Trong khi đó, trên mạng xã hội lại xuất hiện văn bản giả mạo của UBND tỉnh cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 29/3.

Giả mạo văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị cho học sinh nghỉ học hết ngày 29/3 - 1

Văn bản giả mạo số 503/UBND-VX về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để ứng phó với dịch bệnh Covid-19, ban hành ngày 12/3/2020.

Nội dung văn bản này nêu: “Kéo dài thời gian nghỉ học của trẻ mầm non, học sinh, học viên trong các cơ sở giáo dục và trung tâm GDTX-GDNN từ ngày 15/3/2020 đến hết ngày 29/3/2020.

Được biết, gần 1 tháng trước, UBND tỉnh Quảng Trị từng ban hành một văn bản cùng số 503/UBND-VX về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để ứng phó với dịch bệnh Covid-19, nhưng ký ngày 15/2 và thời gian nghỉ học với học sinh là từ 17/2 đến hết ngày 29/2/2020.

Ông Võ Văn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho hay, văn bản cho nghỉ học nói trên là giả.

Trong ngày hôm nay, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị sẽ trình phương án nghỉ hay học để UBND tỉnh Quảng Trị xem xét, quyết định.

Đăng Đức