Gia Lai: Tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân trong năm học 2018 - 2019

(Dân trí) - Ngày 23/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Gia Lai đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Đồng thời, Sở đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019.

Bước vào năm học 2018-2019, toàn tỉnh Gia Lai có 788 trường học với gần 395 ngàn học sinh. Với hơn 46% học sinh dân tộc thiểu số, chất lượng giáo dục dân tộc được quan tâm cả về quy mô lẫn chất lượng với 15 trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) cấp THCS, 2 trường PTDTNT cấp THPT và 25 trường PTDT bán trú cấp Tiểu học và THCS. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và thư viện đạt chuẩn quốc gia được chú trọng. Đến nay, toàn tỉnh có 318/788 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 40,36%. Nhiệm vụ duy trì sĩ số học sinh được quan tâm, tính đến cuối năm học 2018-2019, tỷ lệ bỏ học trong toàn ngành dưới 0,36%. Kết quả tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT đạt 90,78%...

Gia Lai: Tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân trong năm học 2018 - 2019 - 1

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Năm học 2019-2020, toàn tỉnh có 774 trường học các cấp với hơn 400 ngàn học sinh. Để năm học mới đạt chất lượng cao, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương triển khai thực hiện cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”; thực hiện có hiệu quả đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học”; tổ chức các phong trào thi đua chuyên đề thiết thực hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, gắn với các nhiệm vụ chính trị của ngành...

Gia Lai: Tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân trong năm học 2018 - 2019 - 2
Trao khen thưởng cho những học sinh có thành tích cao trong năm học vừa qua.

Trong năm học vừa qua, ngành GD-ĐT tỉnh Gia Lai đã tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục bám sát thực tế, cụ thể hóa những chủ trương, biện pháp tích cực để triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” do Bộ GD-ĐT phát động. Ngoài ra, để tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, Sở GD-ĐT đã phát động nhiều phong trào thi đua như: “Nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia 2019”; Huy động và duy trì sĩ số học sinh”; xây dựng “Trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn” và triển khai cuộc vận động “Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc học lực yếu”.

Kết thúc năm học 2018-2019, toàn ngành GD-ĐT đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tại lễ tuyên dương, có 52 tập thể được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh; 87 tập thể được công nhận tập thể lao động xuất sắc; 47 tập thể và 126 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Ngoài ra, 127 tập thể và 1.689 cá nhân có nhiều thành tích trong dạy và học đã được Giám đốc Sở GD-ĐT tặng giấy khen. Cũng tại đây, hàng trăm học sinh giỏi các cấp đã được tuyên dương, khen thưởng.

Phạm Hoàng