Gia đình Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa tặng 20 triệu đồng cho Trường Tiểu học Đông Vệ 2

(Dân trí) - Để khích lệ, động viên tinh thần dạy và học của cô trò Trường Tiểu học Đông Vệ 2 (TP. Thanh Hóa) cũng như góp một phần kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường, gia đình ông Vương Văn Việt, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa đã trao 20 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học của nhà trường trong buổi lễ tổng kết năm học diễn ra vào ngày 28/5.

Trong buổi lễ tổng kết cuối năm học 2018-2019, Trường Tiểu học Đông Vệ 2 đã báo cáo Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh những thành tích đạt được năm học vừa qua.

Cụ thể, trong những năm qua, Trường Tiểu học Đông Vệ 2 đã chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài. Theo đó, ngay đầu năm học đã nắm chắc số đối tượng các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt: như diện con hộ nghèo, con mồ côi, con gia đình chính sách… dựa vào danh sách quản lý và xác nhận của địa phương hàng năm để miễn giảm các khoản tiền phải đóng góp theo quy định.

Gia đình Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa tặng 20 triệu đồng cho Trường Tiểu học Đông Vệ 2 - 1

Gia đình ông Vương Văn Việt, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa trao 20 triệu đồng cho Hội Khuyến học Trường Tiểu học Đông Vệ 2.

Nhà trường sát sao theo dõi kết quả học tập của các em này theo từng học kỳ và từng năm. Phân loại các đối tượng để giúp các em có điều kiện đạt kết quả học tập cao hơn như: với những em học lực yếu kém, vận động các em ra các lớp phụ đạo, học thêm tổ chức tại nhà trường và miễn học phí cho các em. Trợ cấp, khen thưởng hỗ trợ động viên kịp thời cho các em học giỏi. Gặp mặt, tặng quà, động viên các em có hoàn cảnh đặc biệt trong các dịp lễ, Tết.

Bên cạnh đó, nhà trường xây dựng tinh thần tương thân tương ái trong học sinh và giáo viên, vận động quyên góp kịp thời giúp những hoàn cảnh quá khó khăn.

Gia đình Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa tặng 20 triệu đồng cho Trường Tiểu học Đông Vệ 2 - 2

Phụ huynh trao tặng nhà trường 50 triệu đồng và bộ loa đài trị giá 78 triệu đồng.

Về tình hình học tập, kết quả năm học 2018-2019 Trường Tiểu học Đông vệ 2 có 100% cháu hoàn thành tốt các nội dung môn học, trong đó có 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện, có 2 cô giáo và 15 học sinh đạt giải giao lưu sáo Recoder, 16 học sinh đạt giải nhì, ba, khuyến khích giao lưu Toán tuổi thơ cấp thành phố.

Đặc biệt, đội thi an toàn giao thông của trường đạt giải Nhất cụm và giải Nhì cấp thành phố, trong đó có 2 em được chọn thi an toàn giao thông cấp tỉnh. Trường còn có 1 học sinh đạt giải Nhất Quốc gia giao lưu kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Nhà trường còn chú trọng quan tâm đến công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, thông qua đó rèn luyện kỹ năng ứng xử thân thiện, thói quen giữa gìn sức khoẻ, giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân, hình thành các kỹ năng giáo tiếp với mọi người.

Nhân dịp tổng kết năm học Trường Tiểu học Đông Vệ 2 đã tổ chức trao thưởng cho các giáo viên, học sinh đạt thành tích. Cũng trong dịp này, phụ huynh nhà trường đã ủng hộ cho trường số tiền 50 triệu đồng và một bộ loa đài trị giá 78 triệu đồng. Riêng gia đình ông Vương Văn Việt, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã ủng hộ Quỹ Khuyến học nhà trường số tiền 20 triệu đồng.

Nguyễn Thùy