Quảng Trị:

Gấp rút rà soát cán bộ, giám thị, thí sinh liên quan các ca Covid-19 mới

Đăng Đức

(Dân trí) - Ngày 10/8, bà Lê Thị Hương -Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, dù đang tổ chức thi tốt nghiệp THPT nhưng vẫn chỉ đạo các trường rà soát cán bộ, giám thị, thí sinh liên quan đến các ca Covid-19 mới.

Thay thế gấp 5 giám thị

Trước đó, vào tối 9/8, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca nhiễm Covid-19 ở Quảng Trị, nâng số ca nhiễm lên 4 trường hợp.

Sáng 10/9, bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại Hội đồng thi Trường THPT Chế Lan Viên (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), động viên các thi sính, cán bộ coi thi.

 Gấp rút rà soát cán bộ, giám thị, thí sinh liên quan các ca Covid-19 mới - 1

Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh kiểm tra một điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, từ đêm qua (9/8), Sở đã chỉ đạo các đơn vị trường học, các điểm thi liên quan đến các địa bàn bị phong tỏa nói trên tiếp tục rà soát những cán bộ, giáo viên, giám thị và học sinh liên quan đến các bệnh nhân mới theo dịch tễ của 2 ca nhiễm đã được UBND tỉnh công bố.

“Đồng thời, yêu cầu các trưởng điểm thi có trách nhiệm tổng hợp số người này để Sở GD&ĐT xin chủ trương Bộ GD&ĐT về các phương án xử lý đối với các trường hợp liên quan, đặc biệt là các thí sinh xem có được miễn thi hoặc cho thi đợt 2 hay không. Hiện chúng tôi đã phải thay thế 5 giám thị”, bà Hương nói.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị khẳng định, nếu có bất kỳ nghi ngờ nào liên quan đến Covid-19 thì những người liên quan sẽ được đưa ra hội đồng thi để cách ly.

 Gấp rút rà soát cán bộ, giám thị, thí sinh liên quan các ca Covid-19 mới - 2

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, đã thay thế nhiều giám thị do liên quan đến các bệnh nhân Covid-19

Kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT Chế Lan Viên sáng nay, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thí sinh, cán bộ coi thi.

“Trong tình hình vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa tổ chức kỳ thi, tỉnh đã và sẽ tiếp tục huy động rất nhiều lực lượng để tập trung hỗ trợ để công tác thi diễn ra an toàn”, ông Hưng nói.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, trong buổi thi sáng 10/8 của ngày thi thứ hai có khá nhiều thí sinh vắng thi.

Cụ thể, đối với tổ hợp môn KHTN: môn Vật lý có 2.271 thí sinh đăng ký, 22 em vắng thi, (10 em do dịch Covid-19); môn Hóa học có 2.279 thí sinh đăng ký thi, vắng thi 20 em (8 em do dịch Covid-19); môn Sinh học có 2.170 thí sinh đăng ký thi, vắng thi 9 (4 em do dịch Covid-19).

Với các môn KHXH: môn Lịch sử có 5.649 thí sinh đăng ký, 73 em vắng thi (25 em do dịch Covid-19); môn Địa lý có 5.531 thí sinh đăng ký, 66 em vắng thi (15 em do dịch Covid-19); môn GDCD có 5.267 thí sinh đăng ký, 62 em vắng thi (19 em do dịch Covid-19).

Buổi thi ngày thứ hai điễn ra tương đối nghiêm túc, đúng quy chế. Tại các điểm thi không có trường hợp thí sinh, giám thị vi phạm quy chế, bị xử lý.

Theo Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, môn Vật lý có 4.335 thí sinh, vắng 8 em; Hóa học có 4347 thí sinh, vắng 11 em; Sinh học có 4251, vắng 7 em; Lịch sử có 8.672, vắng 49 em; Địa lý có 8661 thí sinh, vắng 42 em; GDCD có 7661 thí sinh, vắng 31 em.

Theo báo cáo nhanh buổi thi sáng 10/8 tại điểm thi số 34 tỉnh Quảng Nam ở môn thi tổ hợp, có tổng cộng 650 thí sinh vắng mặt. Không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Nhóm PV