Quảng Nam:

Gặp người hết lòng với công tác khuyến học-khuyến tài

(Dân trí) - Gần 8 năm gắn bó, say mê với công tác khuyến học - khuyến tài của địa phương, ông Nguyễn Văn Chân (làng Hà Nhuận, xã Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) được nhiều người yêu mến, nể phục.

Ông Chân từng là cán bộ lãnh đạo, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại xã Duy Phước và huyện Duy Xuyên. Sau khi nghỉ hưu năm 2010, mặc dù sức khỏe giảm sút nhưng ông vẫn tích cực tham gia hoạt động phong trào, giữ chức Bí thư chi bộ thôn Hà Nhuận.

Đặc biệt, phong trào khuyến học khuyến tài luôn được chú trọng, góp phần giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn được cắp sách đến trường. Để có kinh phí hoạt động khuyến học, ông trực tiếp cùng anh em trong Chi hội khuyến học lặn lội nhiều nơi vận động bà con xa quê đóng góp xây dựng. Mặc khác, Chi hội đề ra chủ trương vận động các hộ dân trong thôn đóng góp 10 triệu đồng/năm.

Năm 2013, với uy tín của mình, ông Nguyễn Văn Chân được nhân dân giao cho trọng trách làm Chi hội trưởng Chi hội khuyến học thôn Hà Nhuận. Để xây dựng phong trào khuyến học-khuyến tài, ông tham mưu cho lãnh đạo địa phương xây dựng và củng cố Chi hội khuyến học thôn và được bầu vào Ban chấp hành khuyến học xã trong nhiệm kỳ IV.

Ông Nguyễn Văn Chân
Ông Nguyễn Văn Chân

Những trường hợp học sinh có học lực kém, ông phối hợp cùng Hội Cha mẹ học sinh nắm tình hình, xem lại các bài kiểm tra, đến tận gia đình động viên, giúp đỡ cách học tập… để các cháu tiến bộ. Các em bỏ học giữa chừng ông đã cùng nhà trường, thầy cô giáo chủ nhiệm đến tìm hiểu, động viên các em đi học trở lại.

Ông cho biết: “Tôi luôn trăn trở với công tác khuyến học địa phương, mỗi lần xin được tài trợ, giúp đỡ các cháu là mỗi lần tôi sung sướng đến tột độ. Quê hương còn nghèo khó, nhiều cháu có hoàn cảnh rất đáng thương, điều đó càng thôi thúc tôi nỗ lực cố gắng từng ngày”.


Giấy khen dành cho ông Nguyễn Văn Chân.

Giấy khen dành cho ông Nguyễn Văn Chân.

Để có nguồn lực hỗ trợ cho các em sinh viên, ông Chân đã đặt vấn đề với gia đình bà Trương Thị Định và ông Nguyễn Tấn Duyên là con dâu và cháu nội Tiến sĩ Nguyễn Thiệu (một người con làng Hà Nhuận). Từ đó, thành lập nên quỹ học bổng Ông Nghè Thiệu hỗ trợ cho tân sinh viên và hỗ trợ hằng năm 15 triệu đồng để mua bò ủng hộ gia đình nghèo nhằm phát triển kinh tế, có điều kiện nuôi con ăn học.

Đến nay đã có hơn 27 em được nhận bảng vàng danh dự của gia đình ông Nghè và mỗi em được nhận 1 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình cũng đã trao hơn 20 suất học bổng trị giá 300 ngàn/suất cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Trong những năm qua, phong trào khuyến học - khuyến tài của thôn Hà Nhuận đã có nhiều khởi sắc. Phong trào đã lan rộng ra 10 tộc trong thôn, các tổ đoàn kết, các xóm đều hưởng ứng phong trào khuyến học-khuyến tài thôn, hằng năm đóng góp trên 5 triệu đồng cho quỹ khuyến học thôn.

Bằng tâm huyết và nỗ lực của mình, trong gần 8 năm qua ông Chân và các tổ chức khác đã vận động được hơn 86 triệu đồng đóng góp vào quỹ khuyến học thôn, bình quân hằng năm vận động được 14 triệu đồng. Riêng các tộc họ đã vận động được trên 38 triệu đồng.

Hằng năm, cứ đến ngày mùng 6 tháng giêng âm lịch, cả làng Hà Nhuận lại rộn ràng không khí khuyến học, trao thưởng cho con em.

Đặc biệt trong tháng 7/2014, Chi hội vận động được 4,7 triệu đồng giúp 1 em học sinh lớp 2 mua xe đạp đi học và 1 em khuyết tật mua dụng cụ phục hồi chức năng để hội nhập cộng đồng.


Buổi văn nghệ kêu gọi ủng hộ khuyến học.

Buổi văn nghệ kêu gọi ủng hộ khuyến học.

Ông Chân tâm sự: “Có xe đạp, lập sổ tiết kiệm hay mua bò giúp đỡ các em đều nhằm mục đích hỗ trợ một phần nào đó về vật chất, nhưng quan trọng hơn hết là tạo chỗ dựa ấm, áp vững chắc cho các em và gia đình. Từ đó động viên tinh thần cố gắng vươn lên, vượt khó trong học tập, cuộc sống để xây dựng tương lai tươi sáng hơn”.

Gần 8 năm làm công tác khuyến học, ông Nguyễn Văn Chân đã góp phần đưa công tác khuyến học-khuyến tài thôn Hà Nhuận phát triển, đi lên. Củng cố tổ chức, phát triển quỹ khuyến học, góp phần động viên, khuyến khích kịp thời các cháu đạt thành tích cao trong học tập, tỉ lệ học sinh khá giỏi tăng đều ở các cấp học. Số học sinh tốt nghiệp THPT và thi đỗ vào cao đẳng, đại học ngày càng nhiều.

Ông Hứa Văn Ngọc - Chủ tịch Hội khuyến học xã Duy Phước nhận xét: “Những đóng góp của anh Chân với phong trào khuyến học-khuyến tài khiến ai cũng trân trọng, khâm phục. Mọi người càng khâm phục hơn khi 2 con của ông đều thành đạt, công tác tốt và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là thành quả có ý nghĩa nhất đối với một người có tâm huyết, trách nhiệm với công tác khuyến học-khuyến tài như anh”.

N.Linh-C.Bính