Gặp cô gái 9X vừa giành điểm TOEIC tuyệt đối 990/990

Trái ngược với vẻ bề ngoài dịu dàng, kín đáo và khá nhút nhát, cô gái cung Thiên Bình sinh năm 1991 Hà Hồng Nhung lại có một ý chí sắt đá và nghị lực phi thường khi quyết tâm chinh phục điểm TOEIC tuyệt đối mới đây. Là chị cả trong một gia đình có 3 chị em, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Sơn Tây, cách Hà Nội 60km về phía Tây Bắc, Nhung không bao giờ nghĩ mình lại trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh tại Hà Nội như bây giờ.

Cô gái 9x Hà Hồng Nhung đã chia sẻ bí quyết giành điểm TOEIC tuyệt đối cùng bạn đọc.
Từ biên phiên dịch trở thành giáo viên

Từ biên phiên dịch trở thành giáo viên

Hồng Nhung tốt nghiệp loại giỏi Khoa tiếng Anh, chuyên ngành biên phiên dịch tại Đại học Hà Nội vào năm 2013. Sau khi ra trường, em tìm một công việc đúng với ngành học và gia nhập một công ty dịch thuật tư nhân như một nhân viên bình thường. Em dịch tất tật các chủ đề, thể loại tài liệu theo yêu cầu từ phía lãnh đạo Công ty. Thời gian rảnh em tham gia dịch phim và nhận dịch thêm sách và tài liệu từ một người bạn đang du học thạc sĩ tại Canada. Đó chính là khoản thời gian em trau dồi thêm kiến thức và cọ xát với công việc thực tế hàng ngày.

Cái duyên để Hồng Nhung trở thành giáo viên cũng hết sức tự nhiên, đó là lúc một người bạn của cô mở một Trung tâm dạy tiếng Anh nho nhỏ, mời Hồng Nhung tham gia cùng. Em đứng liền 2 lớp dạy tiếng Anh cơ bản, mỗi lớp có 8-10 sinh viên năm 2 và năm 3 Đại học. “Em không run mà lại thấy thích đứng lớp ngay từ lúc đó và ngầm xác định cho mình sẽ trở thành một giáo viên tiếng Anh luôn hết mình với học sinh sau này” – Hồng Nhung tâm sự.

Hồng Nhung bắt đầu hành trình đi tìm cho mình một môi trường dạy tiếng Anh tốt nhất, em gửi CV đi các nơi. Đến tháng 3/2014 em đầu quân cho Học viện Anh ngữ EQuest, tham gia giảng dạy ở các lớp tiếng Anh cơ bản, lớp Digiteen dành cho các bạn học sinh cấp 2, rồi giờ là TOEIC và IELTS. “EQuest có một môi trường làm việc tốt, các lớp học khá ổn định. Em xác định sẽ làm việc ở đây lâu dài và chưa có ý định chuyển ngang đi đâu” - cô Nhung cho biết.

EQuest Hà Nội hiện có 7 cơ sở, trải rộng trong Thành phố, với nhiều người thì việc di chuyển đi dạy giữa các điểm sẽ thật khó khăn nhưng với cô giáo nhỏ nhắn Hồng Nhung thì điều đó không là khó khăn. Cô đã quen với việc sắp xếp lịch trình đi lại sao cho thật khoa học và không để lãng phí thời giờ.

Chia sẻ bí kíp giành điểm TOEIC tuyệt đối

Là cô giáo dạy TOEIC nên Hồng Nhung có cơ hội tìm hiểu rất kỹ về nó và áp dụng luôn những chiêu thức luyện thi mà em tìm thấy trên mạng để giảng dạy. “Những bạn nào áp dụng triệt để, tiếng Anh sẽ lên rất nhanh nhưng số bạn làm được không nhiều, sinh viên thường dễ nản và rất lười học – Hồng Nhung cho biết – Bài thi TOEIC không quá khó, đề chỉ hỏi về những kiến thức cơ bản, không hỏi những chỗ dễ gây nhầm lẫn. Do vậy các bạn thi TOEIC chỉ cần nắm chắc về từ vựng và ngữ pháp là sẽ đạt điểm kha khá”.

Về kỹ năng Nghe, cô giáo Hồng Nhung khuyên các học viên nên tạo thói quen nghe tiếng Anh thường xuyên 30 phút mỗi ngày, nghe để cho quen tai, quen với môi trường tiếng Anh mà thoạt đầu chưa cần phải hiểu hết nghĩa. Chỉ có chăm chỉ nghe, nghe đi nghe lại nhiều lần, dần dần kỹ năng nghe sẽ được cải thiện và nâng cao. Các bạn có thể nghe CNN, VOA, BBC hoặc KPCC – KPCC có ứn dụng cho iPad, iPhone và nghe trực tiếp trên mạng rất tiện.

Về nói, “cái khó của việc học nói là cần phải có người nói cùng; và việc được nói trên lớp cũng khá hạn chế với 2 buổi học/tuần, thế nhưng học viên vẫn ngại và lười nói” – cô Nhung cho biết. Trên lớp học, cô thường phải nghĩ, tìm tòi ra các trò chơi (cho lớp bé) và các hoạt động (cho lớp lớn), yêu cầu cả lớp, ai cũng phải nói. Để lớp học sôi nổi, cô thường chọn những đề tài gây tranh cãi một chút, rồi phân vai cho học viên, học viên sẽ buộc phải nói và tiến bộ.
Từ biên phiên dịch trở thành giáo viên

Hồng Nhung cũng chia sẻ một cách luyện nói khác cũng khá hiệu quả, đó là tham gia vào diễn đàn của trang web http://www.english-test.net để được kết nối thông qua Skype với các học viên khắp nơi trên thế giới, có chung mục đích luyện thi. Các thành viên luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau luyện nói theo mẫu đề thi, mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, trên trang web này cũng có rất nhiều kiến thức cho luyện thi chứng chỉ, có bộ đề thi, rất hữu ích…

Học tốt từ vựng sẽ cứu được rất nhiều điểm, cô giáo Hồng Nhung cho biết, không cần phải hiểu được hết nghĩa của từ nhưng phải đoán được “họ từ” nào sẽ được điền vào chỗ trống đó. Đó cũng là cách mà cô dạy học sinh về cách sử dụng các họ từ, phân tích thành phần trong câu để điền loại từ thích hợp, danh từ hay tính từ… trong trường hợp này không cần biết nghĩa của từ. Học viên thường quen với việc phải dịch nghĩa của từ, cô khuyên học sinh của mình không nên làm thế vì như vậy sẽ khiến học viên rối hơn.

Với kỹ năng đọc, các sinh viên/học viên Việt Nam thường rất chủ quan, coi thường nhưng trên thực tế bài đọc thi IELTS khá khó vì liên quan đến các đề tài hóc như môi trường, kinh tế… Lời khuyên của cô Nhung dành cho kỹ năng đọc, là hãy đọc báo The Economist, NewYorker và The New York Times thường xuyên. Khi đọc thì nên tìm những chủ đề mình thích, hứng thú hoặc có thể tiếp xúc với những đề tài mang tính khoa học, tưởng như khô khan nhưng lại hữu ích trong cuộc sống, ví dụ những bài: Loại thuốc có thể chữa được HIV; theo Bill Gates thì không nên bỏ học dở dang; áp lực về ngoại hình; quan điểm của cựu chiến binh Mỹ về chiến tranh Việt Nam (bài viết nhân ngày 30-4 của New Yorker); hay bài viết tìm hiểu về đặc điểm khuôn mặt (nói về Ứng dụng nhìn ảnh đoán tuổi đang hot của Microsoft)…

Chúc các bạn sớm giành được điểm số TOEIC như mong ước!

Cô Hà Hồng Nhung hiện đang là giáo viên full time tại Học viện Anh ngữ EQuest, cô vừa đạt điểm TOEIC tuyệt đối 990. Hiện cô tham gia giảng dạy các lớp TOEIC với điểm đầu ra cam kết đạt từ 650 và trên 750 điểm. Được biết, mới đây EQuest đã giới thiệu khóa học TOEIC 3+ hoàn toàn mới, trang bị những kĩ năng cần thiết cho người chuẩn bị đi làm như tiếng Anh, tin học và kỹ năng mềm. Kết thúc khóa học, học viên có thể: Tự tin giao tiếp sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc tế; Thực hành và phát triển các kỹ năng làm việc như thuyết trình, viết báo cáo, viết email, tham gia hay tổ chức các cuộc họp, thương thuyết, và quan hệ xã hội; Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, cách quản lý thời gian, khối lượng công việc và tính sáng tạo…

Thông tin thêm có tại: http://equest.edu.vn

 

Thu Hằng