Gặp cậu học trò trường làng thủ khoa 3 khối thi

(Dân trí) - Suốt 12 năm học, Trần Bùi Xuân Dự luôn là học sinh giỏi toàn diện của Trường THPT Kim Sơn A (Ninh BÌnh). Trước khi trở thành thủ khoa 3 khối trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Dự từng giành nhiều giải thưởng, huy chương quốc gia về môn Toán trên internet và máy tính cầm tay.

Trước khi gặp gỡ, trò chuyện với thủ khoa 3 khối A, A1 và D của cụm thi số 33 do trường ĐH Mỏ - Địa chất chủ trì tại Ninh Bình, chúng tôi được thầy Tạ Duy Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Kim Sơn A chia sẻ với niềm vui mừng, phấn khởi và đầy tự hào về em Trần Bùi Xuân Dự, học lớp 12B1 của trường.

Thầy Bình cho hay, khi chưa có điểm thi chính xác của em Dự, nhà trường cũng đã được cậu học trò “cưng” chia sẻ về kết quả bài làm sau khi kỳ thi THPT quốc gia kết thúc. Biết Dự làm các môn rất tốt, các thầy cô giáo đều vui mừng và hi vọng Dự giành điểm cao.

Cậu học trò thủ khoa 3 khối thi Trần Bùi Xuân Dự, học sinh trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình
Cậu học trò thủ khoa 3 khối thi Trần Bùi Xuân Dự, học sinh trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình

‘Những ngày qua, nhận được tin em Dự đạt số điểm cao và là thủ khoa của cả 3 khối thi, niềm vui của nhà trường và các thầy cô giáo như vỡ òa, ngoài sự bất ngờ còn rất tự hào về em. Dự không chỉ là cậu học trò ngoan, sống hòa đồng với mọi người mà còn học rất giỏi. Trong 3 năm học tại trường, em luôn là học sinh mũi nhọn của nhà trường”, thầy Bình chia sẻ.

Niềm vui và tự hào về em Dự không chỉ ở ngôi trường cấp 3 nơi em từng học tập mà còn lan rộng khắp làng quê nơi em sinh ra và lớn lên ở xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn. Chúng tôi hỏi đường đến nhà Dự, người dân ai cũng nhiệt tình phấn khởi và không hết lời khen ngợi.

Dự con út trong gia đình, vì bố mẹ đều bận công việc nên từ nhỏ em đã tập cho mình tính tự lập trong cuộc sống, nhất là về việc học. Chị Bùi Thị Tú (44 tuổi), mẹ em Dự cho hay, đúng 23h30 ngày 18/7, cháu nhận được tin báo từ các anh chị nhờ xem điểm trên mạng báo về.

“Biết con được điểm cao, hôm đó cả nhà quên cả ngủ. Ai cũng vui mừng vì con đỗ đại học”, chị Tú tâm sự.

Chia sẻ về thành tích học tập đáng nể của mình, Dự cho hay, từ năm lớp 5 em đã giành Huy chương Đồng quốc gia môn giải Toán trên internet. Đến năm lớp 11, 12 Dự tiếp tục giành Huy chương Vàng và Huy chương Đồng ở môn thi này. 12 năm học, năm nào Dự cũng là học sinh giỏi toàn diện của nhà trường, nhận được nhiều giải thưởng và bằng khen trong các cuộc thi.

Em Dự bên mẹ trong niềm vui mừng vì đỗ đại học với số điểm cao
Em Dự bên mẹ trong niềm vui mừng vì đỗ đại học với số điểm cao

Khi được hỏi về bí quyết học tập, Dự cười và nói: “Em chẳng có bí quyết gì cả. Chỉ là khi nào thấy có hứng học thì ngồi vào bàn học. Khi nào không có cảm hứng, thấy không tiếp thu được bài thì chơi, hay làm việc gì đó cho thoải mái”.

Nhà có 2 chị em, khi chị gái chưa đỗ vào trường Đại học Y Hải Phòng, Dự nhờ chị dạy kèm, bảo ban học tập. 4 năm nay, từ khi chị đi học vắng nhà, một mình Dự ở nhà tự lo việc học cho mình mà không cần đến sự nhắc nhở của bố mẹ. Chàng thủ khoa đất Ninh Bình tiết lộ, các môn Toán, Vật lý, Hóa học em chưa từng đi học thêm lần nào. Riêng môn tiếng Anh, Dự đi học thêm để bổ trợ thêm kiến thức và có thể giao tiếp tốt.

Ngoài thời gian học trên lớp, khi về nhà em thường lên mạng để học bài. Dự mày mò tìm những bài toán hay, những bài nâng cao của các thầy cô cũng như các anh chị đi trước và tìm mọi cách để giải những bài hóc búa.

“Kết quả em đạt được ngoài sự tự học thì còn có sự may mắn khi được học với những thầy cô giỏi ở trường. Khi lên mạng học tập cũng gặp được những sự chia sẻ nhiệt tình từ mọi người. Những điều trên đã giúp em thành công và đạt được kết quả cao”, chàng thủ khoa bày tỏ.


Có được thành công ngày hôm nay, em Dự đã không ngừng học tập, trau dồi kiến thức.

Có được thành công ngày hôm nay, em Dự đã không ngừng học tập, trau dồi kiến thức.

Với tổng số điểm là 45,03, Xuân Dự là thủ khoa cả 3 khối A, A1 và D. Trong đó, môn Toán em đạt điểm cao nhất là 9,75; Lý 9,4; Hóa 9,2; Văn: 8,25 và Tiếng Anh: 8,43. Các môn học trên, môn Toán là Dự yêu thích nhất và đầu tư nhiều cho môn học này.

Số điểm đạt được môn Toán, Dự hơi tiếc nuối vì ở câu cuối cùng làm bài chưa chính xác. Sau khi thi xong môn này, Dự cũng đã tính được số điểm là 9,75 ở môn thi này. Trong 5 môn dự thi THPT quốc gia, Dự bất ngờ nhất là môn Văn, đây là môn mà Dự có phần kém học so với những môn khác. Tuy nhiên kết quả làm bài lại ngoài mong đợi với số điểm là 8,25.

Chàng thủ khoa chuyên khối A bày tỏ về cách học Văn khiến nhiều người chuyên khối C cũng phải thán phục. Theo đó, trước kỳ thi diễn ra, Dự được các thầy cô ôn cho cách làm bài và trình bày bài văn sao cho ngắn gọn, xúc tích, đủ ý để đạt điểm cao. Dự không chỉ học thuộc cách thầy cô dạy trên lớp mà còn âm thầm nhớ và rút ra bài học từ cách làm văn của nhiều bạn viết văn hay trong lớp. Áp dụng những cách trên vào bài viết, kết quả Dự đạt được ngoài mong đợi khiến nhiều người bất ngờ.

Với số điểm thủ khoa cụm thi ở cả 3 khối, Dự chia sẻ sắp tới sẽ nộp hồ sơ vào trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội). “Em sẽ theo học chuyên ngành Kinh tế và chuyên tâm vào học thật tốt Tiếng Anh để hoàn thiện mình hơn nữa. Thời gian tới em sẽ cố gắng thật nhiều để học tập thật tốt, có cơ hội đi du học”, Dự tâm sự.

Thủ khoa 3 khối thi chia sẻ kinh nghiệm học tập

Thái Bá