Gần 90.000 thí sinh Hà Nội dự thi lớp 10 THPT

(Dân trí) - Sáng nay 16/7, gần 90.000 thí sinh Hà Nội đến các điểm trường làm thủ tục dự thi vào lớp 10 THPT.

Theo lịch tuyển sinh, 9h sáng, các thí sinh đến trường làm thủ tục dự thi. Nhiều em đến khá sớm vì sợ tắc đường.

Tại điểm thi Trường THCS Hoàng Liệt năm nay có 32 điểm thi.

Ghi nhận của PV Dân trí, mặc dù trời nắng nóng nhưng đội sinh viên tình nguyện đã làm việc rất tích cực.

Gần 90.000 thí sinh Hà Nội dự thi lớp 10 THPT - 1

Thí sinh xem số báo danh và sơ đồ phòng thi

“Khi phụ huynh đến, các em vẫy tay chào cô/chú, chào các em khiến chúng tôi khá bất ngờ.

Nhờ vậy, cha mẹ và học sinh bớt căng thẳng”, chị Phương Hoàng, phụ huynh học sinh cho biết.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cũng chia sẻ, họ rất lo lắng cho kết quả kỳ thi này. Một bà mẹ cho hay, mấy hôm nay, ngày nào chị cũng gọi con dậy ôn bài còn hai vợ chồng mất ngủ.

Gần 90.000 thí sinh Hà Nội dự thi lớp 10 THPT - 2

Nhiều sinh viên tình nguyện vẫy tay chào khiến phụ huynh học sinh bớt căng thẳng

Tại điểm thi trường THCS Song Phương, năm nay có 17 phòng thi với 389 thí sinh dự thi.

Tổng số cán bộ coi thi và làm các công tác khác phục vụ kỳ thi tại điểm thi này là 61 người.

Trong sáng 16/7, có 382 thí sinh đến làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi.

Có 7 em vắng mặt. Lãnh đạo điểm thi cũng đã tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả điều kiện cơ sở vật chất, phòng thi, tường rào, cửa sổ... tại đây để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. 

Gần 90.000 thí sinh Hà Nội dự thi lớp 10 THPT - 3

Thí sinh đến khá sớm đề phòng tắc đường

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Hà Nội năm học 2020-2021 diễn ra vào ngày 17 và 18-7- 2020 (khối không chuyên).

Riêng học sinh dự tuyển vào trường/khối chuyên sẽ dự thi thêm các ngày 19 và 20/7.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên năm nay, Hà Nội điều chỉnh phương án tuyển sinh.

Theo đó, học sinh dự thi vào các trường THPT khối không chuyên chỉ thi 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ (năm trước có thi thêm môn thứ tư).

Gần 90.000 thí sinh Hà Nội dự thi lớp 10 THPT - 4

Khoảng 62% học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT được vào trường công lập

Theo thống kê từ sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2020-2021 sẽ có hơn 104.000 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), số học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT là 88.928 học sinh.

Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập của Hà Nội năm nay là 64.110, với hơn 89 nghìn thí sinh đăng ký dự thi. 

Như vậy, sẽ có khoảng 62% học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT được vào trường công lập, tương ứng với khoảng gần 65.000 học sinh. Số học sinh còn lại học tại các trường dân lập.

Gần 90.000 thí sinh Hà Nội dự thi lớp 10 THPT - 5

Thí sinh chuẩn bị làm thủ tục dự thi lớp 10 THPT của Hà Nội sáng 16/7. 

Cuối tháng 6, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội công bố số lượng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của hơn 100 trường THPT công lập (khối không chuyên), bao gồm cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2.

Những trường có nhiều năm trong tốp đầu có điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao không có quá đông học sinh đăng ký. Trong đó chủ yếu đăng ký nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 rất ít.

Trường THPT Kim Liên có tỉ lệ chọi 1/2,7, với tổng số đăng ký cả 2 nguyện vọng là 1.656, trong khi chỉ tiêu tuyển là 600; Trường THPT Yên Hòa có tỉ lệ chọi là 1/2,5, với tổng số đăng ký cả 2 nguyện vọng là 1.870, chỉ tiêu tuyển là 720;  Trường THPT Phan Đình Phùng, THPT Lê Quý Đôn- Hà Đông đều có tỷ lệ chọi 1/2,2.

Gần 90.000 thí sinh Hà Nội dự thi lớp 10 THPT - 6

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh (có 12 khu vực tuyển sinh).

Trước đó, sáng 15/7, Sở GD&ĐT Hà Nội đã cho vận chuyển giấy thi đến các điểm thi. Sáng sớm 16/7,  đề thi cũng được vận chuyển tới các điểm thi, bảo quản trong tủ đựng đề thi sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/7.

Sở GD&ĐT cũng đã hoàn tất việc lắp đặt hệ thống camera giám sát riêng ở phòng chứa đề thi, bài thi của tất cả các điểm thi và ghi hình 24/24. 

M. Hà- P. Hoàng