Gần 8.000 chỗ trọ miễn phí, giá rẻ cho thí sinh cụm thi Tiền Giang, Bến Tre

(Dân trí) - Theo ban chỉ đạo cụm thi số 36, liên tỉnh Tiền Giang và Bến Tre (do Đại học Tiền Giang chủ trì) sẽ có 22.867 thí sinh dự thi ở 31 điểm thi với 861 phòng thi (Tiền Giang 13.466 thí sinh, Bến Tre 9.401 thí sinh).

Tại tỉnh Tiền Giang, điểm thi có số thí sinh đông nhất là Trường ĐH Tiền Giang có 4.021 thí sinh, TP Mỹ Tho có 13 điểm thi với 8.962 thí sinh. Các huyện lân cận như Châu Thành cũng có sáu điểm thi, Chợ Gạo có ba điểm thi và Gò Công Tây có một điểm thi.

Tại tỉnh Bến Tre, có gần 3.000 thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT (chiếm khoảng 23,6%); trên 9.000 thí sinh đăng ký dự thi cụm liên tỉnh, tức thi với hai mục đích xét tốt nghiệp và xét tuyển sinh vào ĐH, CĐ (chiếm khoảng 76,4%). Các thí sinh dự thi tại tỉnh Bến Tre sẽ thi các cụm thi liên trường ở các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Thí sinh ở tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đến dự thi tại cụm thi số 36 sẽ được các tình nguyện viên hướng dẫn nơi ăn, ở trong quá trình thi. Dự kiến Tỉnh đoàn Tiền Giang sẽ huy động 530 tình nguyện viên là các bạn sinh viên, đoàn viên trong tỉnh tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” nhằm hỗ trợ, hướng dẫn các thí sinh và gia đình đi, đến, trọ, nghỉ tại các điểm thi một cách thuận tiện nhất.

Gần 8.000 chỗ trọ miễn phí, giá rẻ cho thí sinh cụm thi Tiền Giang, Bến Tre
Các tình nguyện viện hướng dẫn thí sinh đến dự thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi TP Mỹ Tho (Tiền Giang).

Trường ĐH Tiền Giang cùng với chương trình Tiếp sức mùa thi đã vận động gần 8.000 chỗ trọ, trong đó có hơn 2.500 chỗ miễn phí, 3.000 chỗ trọ giá rẻ. Bên cạnh đó, có 23.000 cẩm nang, 1.000 chai nước suối và nhiều vật phẩm khác... để phục vụ các thi sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Theo Ban chỉ đạo, cụm thi số 36 đã huy động 1.722 người là cán bộ, giáo viên, nhân viên của 6 đơn vị đã được huy động, trong đó nhiều nhất là đơn vị Sở GD&ĐT Tiền Giang (830 người); tiếp đến là các trường THPT và THCS của tỉnh Bến Tre (280 người); Trường ĐH Tiền Giang (271 người), các trường THCS (227 người)…

Ngoài ra, đơn vị tổ chức kỳ thi cũng đã huy động các thành viên liên quan như: Thư ký điểm thi (139 người), cán bộ giám sát (90 người), bảo vệ điểm thi (từ 4 - 5 chiến sĩ công an ở mỗi điểm thi do Công an Tiền Giang bố trí lực lượng), nhân viên bảo vệ và nhân viên y tế (2 nhân viên y tế trực gồm: 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng do Sở Y tế điều động)…

Minh Giang