Gần 600 học sinh hội tụ về Nha Trang trong Ngày hội dành cho trẻ khuyết tật

(Dân trí) - Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tại đảo Hòn Tằm, TP Nha Trang diễn ra “Ngày hội trẻ em khuyết tật lần 7-2019, với chủ đề: Hòn Tằm - thắp sáng những ước mơ” dành cho học sinh, trẻ em khuyết tật trên cả nước.

Gần 600 học sinh hội tụ về Nha Trang trong Ngày hội dành cho trẻ khuyết tật - 1

Các em học sinh khuyết tật tham gia trò chơi kéo co trên bãi biển ngày 31/5

Ngày hội Trẻ em khuyết năm 2019 có sự tham gia của 40 trường, trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật đến từ 24 tỉnh, thành trên toàn quốc từ Quảng Bình đến Cà Mau, với 595 học sinh và 200 giáo viên. Trong đó, khu vực Bắc Trung Bộ có 6 đoàn, Nam Trung Bộ 10 đoàn, Đông Nam Bộ 6 đoàn, TPHCM có 9 đoàn và Tây Nam Bộ 9 đoàn.

Trong ngày hội, các em học sinh được khám sức khỏe, tham gia các trò chơi thể thao, nghệ thuật đa dạng phù hợp như: chơi kéo co, bơi lội, chạy tiếp sức, giật cờ, thi vẽ tranh, cờ vua...

Trong chiều 1/6, diễn ra chương trình thả bong bóng ước mơ truyền thống tại bãi biển. Các em sẽ viết ra giấy những ước nguyện của mình, cột vào bong bóng rồi thả lên bầu trời.

Gần 600 học sinh hội tụ về Nha Trang trong Ngày hội dành cho trẻ khuyết tật - 2

Ngày hội Trẻ em khuyết năm 2019 có sự tham gia của 40 trường, trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật trên cả nước

Theo Ban tổ chức, năm nay phần thưởng dành cho các đoàn trường tăng lên, cụ thể: Loại A dành cho các trường có số lượng học sinh trên 200 em là 120 triệu đồng, loại B dành cho các trường có số lượng học sinh từ 100 đến 200 em: 100 triệu đồng và loại C dành cho các trường có số lượng học sinh dưới 100 em: 80 triệu đồng. Mỗi em được tặng một bộ đồng phục, nón , ba lô, giày và bình đựng nước đi học.

Được biết, Ngày hội trẻ em khuyết tật tại đảo Hòn Tằm, TP Nha Trang là hoạt động thường niên nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích cho học sinh, trẻ em khuyết tật trên cả nước, góp phần xoa dịu sự bất hạnh, thiếu may mắn của trẻ em, học sinh khuyết tật.

Viết Hảo