Gần 400 “hạt nhân” sinh viên ngành Vật lý cả nước thi tài tại Đà Nẵng

(Dân trí) - Chiều 21/4, tại ĐH Duy Tân (Đà Nẵng), kỳ thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ 19 chính thức khai mạc. Gần 400 sinh viên giỏi chuyên ngành Vật lý ở 49 trường đại học, cao đẳng và các học viện trong cả nước đã về Đà Nẵng thi tài.

Kỳ thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ 19 vừa khai mạc tại Đà Nẵng
Kỳ thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ 19 vừa khai mạc tại Đà Nẵng

Kỳ thi thường niên này do Hội Vật lý Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Bộ Giáo dục - đào tạo tổ chức.

Theo Ban Tổ chức, kỳ thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ 19 có số lượng đoàn và thí sinh tham dự đông nhất từ trước đến nay. Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Chu Đình Thúy - Phó Chủ tịch Hội Vật lý Việt Nam, đại diện Ban Tổ chức chia sẻ: “Gần 400 thí sinh, gần 400 sinh viên giỏi chuyên ngành Vật lý cùng các giảng viên, chuyên gia Vật lý về tham dự kỳ thi có thể nói là những “hạt nhân” của tương lai Vật lý Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng các em thể hiện bản lĩnh tự tin, sáng suốt và nghiêm túc, để qua kỳ thi, phát hiện và khuyến khích phát triển những tài năng trẻ trong ngành Vật lý trong cả nước. Kỳ thi năm nay đặc biệt có ý nghĩa đánh dấu năm đầu tiên cộng đồng vật lý và khoa học công nghệ nước ta triển khai “Chương trình Phát triển Vật lý đến năm 2020” đã được Chính phủ phê duyệt”.

Gần 400 sinh viên giỏi ngành Vật lý ở cả nước đang thi tài tại Đà Nẵng
Gần 400 sinh viên giỏi ngành Vật lý ở cả nước đang thi tài tại Đà Nẵng

Trong các ngày thi bắt đầu từ chiều 21/4 - 24/4 tại Đà Nẵng, các đội tuyển của 49 trường đại học, cao đẳng, học viện tham dự kỳ thi sẽ trải qua 3 phần thi: Giải bài tập (4 câu hỏi), Thực nghiệm (1 bài thí nghiệm) và thi trắc nghiệm (20 câu hỏi). Nội dung kiến thức của các phần thi theo chương trình Vật lý Đại cương ở các trường đại học, cao đẳng, học viện. Trong khuôn khổ của kỳ thi năm nay còn diễn ra các hoạt động như giao lưu, trao đổi về nghiên cứu khoa học và giảng dạy Vật lý giữa chuyên gia, giảng viên và sinh viên chuyên ngành ở khắp cả nước về tham dự kỳ thi.

Khánh Hiền