TPHCM

Gần 4 tháng gặp lại bạn bè, thầy cô, quyết không "tay bắt mặt mừng"

(Dân trí) - Sáng 4/5, học sinh lớp 9 và 12 tại TPHCM đi học trở lại sau gần 4 tháng tính cả nghỉ Tết và nghỉ tránh dịch Covid. Không phải là hình ảnh "tay bắt mặt mừng" mà cùng nhắc nhau giữ khoảng cách...

Theo ghi nhận tại nhiều trường phổ thông, học sinh (HS) trong ngày đầu đi học trở lại đều đeo khẩu trang, các trường tổ chức đo thân nhiệt cho HS, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn từ cổng trường. 

Các trường cũng lên phương án tổ chức thực hiện lệch ca, lệch giờ, tăng cường giám sát nhằm đảm bảo việc giãn cách trước giờ học, giờ chơi và giờ tan trường.

Hôm nay, lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức đến một số trường kiểm tra về công tác đón HS đi học trở lại, phòng chống dịch bệnh trong nhà trường. 

Gần 4 tháng gặp lại bạn bè, thầy cô, quyết không tay bắt mặt mừng - 1
Gần 4 tháng gặp lại bạn bè, thầy cô, quyết không tay bắt mặt mừng - 2

Học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Quý Đôn, TPHCM trong ngày đầu quay lại trường 

Gặp lại bạn bè, thầy cô sau một thời gian nghỉ dài hơn nghỉ hè, học sinh không "tay bắt mặt mừng", không ôm vai bá cổ... khi gặp lại. Bạn bè vẫy tay với nhau, đi song song giữ khoảng cách nói chuyện hay ngồi ở ghế đá.  

Không dạy học trong ngày đầu tiên đến trường

Toàn TPHCM có khoảng 180.000 HS khối 9 và 12, là hai khối lớp đầu tiên quay trở lại trường.

Ngày đầu tiên trường học mở trở lại, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường không tổ chức các hoạt động học tập, chỉ tổ chức kiểm tra tình trạng sức khỏe, khai báo y tế, tập huấn hướng dẫn cho HS các biện pháp tự phòng ngừa và triển khai giờ học, kế hoạch học tập, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh của nhà trường để HS an tâm đi học và đàm bảo an toàn khi đi học.

Gần 4 tháng gặp lại bạn bè, thầy cô, quyết không tay bắt mặt mừng - 3

Trường THCS Nguyễn Du, Q.1 đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh cách rửa tay đúng cách 

Tại Trường THPT Trưng Vương, trước ngày đi học lại, trường đã thông báo những việc cần làm đối với tất cả giáo viên, HS.

HS nữ không mặc áo dài như quy định cho đến khi có thông báo mới, nhiều HS mang theo bình đựng nước cá nhân thực hiện yêu cầu tuyệt đối không dùng chung cá nhân như chai nước, ống hút, thìa muỗng... 

Trường cũng lưu ý HS hạn chế trong tiếp xúc gần gũi, nô đùa... nhằm hạn chế thấp nhất những quy cơ rủi ro. 

HS Trường THPT Trần Quang Khải được nhà trường phát tặng nón chắn giọt bắn, khá tiện lợi sử dụng trong lớp học, vui chơi. 

Gần 4 tháng gặp lại bạn bè, thầy cô, quyết không tay bắt mặt mừng - 4

Ngày hôm nay, các trường tổ chức hướng dẫn cách rửa tay đúng cách, nắm các thông tin về giãn cách, chia lớp, các biện pháp phòng chống dịch 

Thầy Nguyễn Công Phúc Khánh, Phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du chia sẻ, sáng nay HS tập trung được phát khẩu trang, hướng dẫn cách rửa tay đúng cách, nắm các thông tin về giãn cách, chia lớp... Trường có gần 280 học sinh lớp 9, 7 lớp, giờ chia thành 9 lớp. 

Không mở cửa căng tin 

Nhằm đảm bảo an toàn, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu tạm thời các trường không tổ chức hoạt động căn tin cho đến khi có thông báo tiếp theo. 

Căn cứ nhu cầu của phụ huynh và điều kiện cụ thể của đơn vị, thủ trưởng các cơ sở giáo dục quyết định việc tổ chức với hoạt động bếp ăn, bán trú, đảm bảo an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Điều chỉnh tiêu chí đánh giá an toàn trường học 

Sở GD&ĐT TPHCM cũng thông báo điều chỉnh một số nội dung tiêu chí đánh giá an toàn trường học  trong phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, khoảng cách an toàn cao nhất (10 điểm) giữa học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong phòng học, phòng làm việc từ 2m trở lên được "hạ xuống" từ 1m trở lên. 

Lịch đi học trở lại cụ thể của từng bậc học, khối học tại TPHCM:

Học sinh THPT:

- Lớp 12: Ngày 4/5 (Thứ 2): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 5/5 (Thứ 3): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

- Lớp 10 và 11: Ngày 08/5 (Thứ 6): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 11/5 (Thứ 2): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Học sinh THCS:

- Lớp 9: Ngày 4/5 (Thứ 2): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 5/5 (Thứ 3): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

- Lớp 6,7 và 8: Ngày 8/5 (Thứ 6): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực -hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 11/5 (Thứ 2): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Học sinh Tiểu học:

- Lớp 4 và 5: lớp 5 (buổi sáng) và lớp 4 (buổi chiều)

Ngày 8/5 (Thứ 6): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 11/5 (Thứ 2): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

- Lớp 1,2 và 3: Ngày 11/5 (Thứ 2): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 12-5/ (Thứ 3): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Học sinh Mầm non

- Ngày 18/5: Lớp Lá (trẻ 5 tuổi) bắt đầu đi học trở lại.

- Ngày 25/5: Lớp Mầm và Chồi bắt đầu đi học trở lại.

- Ngày 01/6/2020: các lớp nhà trẻ còn lại bắt đầu đi học trở lại.

 Hoài Nam