Thừa Thiên - Huế:

Gần 4.000 suất quà giáng sinh sớm cho học sinh miền núi

(Dân trí) - Ngày 4/12, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Tổ chức Cứu trợ nhân đạo quốc tế Samaritan’s Purse đã trao gần 4.000 suất quà Giáng sinh sớm cho học sinh ở trên toàn huyện miền núi Nam Đông.

Buổi trao quà đã diễn ra tại hơn 19 trường tiểu học và trung học cơ sở của huyện Nam Đông. Trong đoàn có gần 20 sinh viên người Úc đi theo để làm tình nguyện viên cho chương trình.

Mỗi hộp quà là những thứ như gấu bông, dụng cụ học tập và các đồ chơi, quần áo. Các món quà được chính tay các bạn học sinh, sinh viên tại nước Úc đi mua và tự tay đóng gói để dành tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn miền núi nhân dịp Giáng sinh và Tết Nguyên đán 2015.

Những món quà ý nghĩa này đã các em học sinh miền núi có thêm niềm vui, tiếng cười trong cuộc sống, góp phần giúp các em nổ lực vươt lên trong học tập. Các bạn học sinh vùng cao cũng gửi tới cho các bạn tình nguyện viên người ÚC những điệu múa tiếng hát mang hơn thở của núi rừng.

Chương trình “Quà Giáng sinh, năm mới cho trẻ em nghèo” được Tổ chức Cứu trợ nhân đạo quốc tế Samaritan’s Purse (trụ sở đóng tại Mỹ) tổ chức ở 94 quốc gia trên thế giới từ năm 1993. Riêng tại Việt Nam, chương trình này được thực hiện từ năm 1996.

Hơn 4.000 em nhỏ huyện miền núi Nam Đông nhận quà Giáng sinh sớm
Hơn 4.000 em nhỏ huyện miền núi Nam Đông nhận quà Giáng sinh sớm
Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở TB,LĐ&XH tỉnh Thừa Thiên Huế (áo trắng) trao quà cho các em nhỏ miền núi
Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở TB,LĐ&XH tỉnh Thừa Thiên Huế (áo trắng) trao quà cho các em nhỏ miền núi
Các bạn sinh viên người Úc trao quà cho các em nhỏ miền núi huyện Nam Đông
Các bạn sinh viên người Úc trao quà cho các em nhỏ miền núi huyện Nam Đông
Gần 4.000 suất quà giáng sinh sớm cho học sinh miền núi - 4

Niềm vui của các em nhỏ khi nhận quà.

Niềm vui của các em nhỏ khi nhận quà.

Phạm Hoàng - Đại Dương